Nữ lao động Việt bị đốt: Cướp bóc thường xuyên ở Angola

(PLO)- Ngày 13-12, Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết hiện nay an ninh tại Angola khá phức tạp, tình hình cướp bóc xảy ra thường xuyên. Bên cạnh đó dịch bệnh sốt rét chưa được kiểm soát khiến nhiều lao động hoang mang, lo sợ.

Vì vậy, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã cảnh báo người lao động chỉ nên đi làm việc tại Angola thông qua các doanh nghiệp đã được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép và có hợp đồng đưa lao động đi làm việc tại Angola đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép thực hiện, để được pháp luật bảo vệ và được các doanh nghiệp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian làm việc tại Angola.

Bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cục Quản lý lao động ngoài nước, cũng khuyến cáo người lao động không nên đi làm việc tại Angola theo kênh không chính thức, bởi đi theo kênh này người lao động sẽ có nguy cơ gặp nhiều rủi ro và không được pháp luật bảo vệ.

Trong những năm qua, số người Việt Nam tại Angola tử vong có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bị cướp đánh, dịch bệnh. Đặc biệt, tình trạng cướp bóc, giết người xảy ra thường xuyên tại Angola mà lực lượng cảnh sát ở nước này không kiểm soát được, rất nguy hiểm đối với người lao động làm việc tại Angola.

Nữ lao động Việt bị đốt: Cướp bóc thường xuyên ở Angola ảnh 1
Người lao động Angola đang  gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

Liên quan đến nữ lao động Việt Nam Hoàng Thị Văn bị cướp đốt chết, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kiểm tra, xác minh nhưng không thấy thông tin của lao động trên do các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có hợp đồng cung ứng được Cục cho phép đưa lao động sang làm việc tại Angola.

“Hiện nay, Cục đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Angola xác minh, kiểm tra thêm các thông tin liên quan về người lao động phục vụ công tác phối hợp hỗ trợ giải quyết...” - Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết trước tình hình phức tạp trên đơn vị sẽ làm việc với Cục Quản lý lao động ngoài nước để đánh giá và rà soát lại tình hình thị trường Angola. Nếu bất ổn đơn vị sẽ tìm thị trường khác cho người lao động.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết ngày 30-11, một toán cướp đã vào khu nhà trọ của chị Hoàng Thị Văn (29 tuổi, quê ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tại tỉnh Huambo phá cửa cướp tài sản. Do chị Văn đã gửi hết tiền về quê nên bị cướp dùng xăng phóng hỏa đốt. Mặc dù được bạn bè đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng chị Văn đã tử vong hồi 22 giờ ngày 7-12, sau 10 ngày chữa trị.

 

Có sáu doanh nghiệp đưa người lao động sang Angola

Hiện nay, có sáu doanh nghiệp được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép tham gia thí điểm đưa lao động sang làm việc tại Angola, gồm HLC, VTC Corp, Oleco, Taylor, IMS, Labcoop. Các doanh nghiệp này đã đưa được 251 lao động sang làm việc tại thị trường này, cho đến nay chỉ còn 34 lao động Việt Nam đang làm việc theo hợp đồng tại Angola.

Nhìn chung, những lao động được các doanh nghiệp đưa đi có việc làm, thu nhập, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo. Người lao động Việt Nam chủ yếu làm việc trong ngành xây dựng, mức lương cơ bản 800-1.000 USD/tháng.

Người lao động cần biết

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Angola cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin về đất nước này trước khi đưa ra quyết định.

Đặc biệt trong bối cảnh trật tự xã hội của Angola rất đáng lo ngại (cướp bóc, giết người); hệ thống luật pháp của Angola trong thực tế còn lỏng lẻo.

Điều kiện sống tự nhiên khá nguy hiểm do nhiều dịch bệnh (sốt rét, sốt vàng da, ruồi vàng) và nguồn nước uống bị ô nhiễm. Hệ thống bảo hiểm y tế của nước này chưa có nên chi phí y tế khá đắt đỏ, có thể lên đến vài chục ngàn đôla một lần khám chữa bệnh thông thường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.