Nổ súng thị uy vì không được bơm cát làm cao tốc

(PLO)- Khánh có thỏa thuận bơm cát san lấp mặt bằng với bên thi công công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhưng được một thời gian thì đơn vị thi công kêu sà lan khác nên xảy ra mâu thuẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-4, tin từ Công an Hậu Giang cho biết đã xác định được đối tượng nổ súng thị uy tại điểm bơm cát phục vụ thi công dự án cao tốc Cần Thơ- Cà Mau (thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ).

Đó là Nguyễn Minh Phát (34 tuổi) và Lê Quốc Khánh (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).

Hai khẩu súng mà Phát và Khánh dùng thị uy các sà lan cát khác được Công an tìm thấy. Ảnh: THẾ PHONG

Hai khẩu súng mà Phát và Khánh dùng thị uy các sà lan cát khác được Công an tìm thấy. Ảnh: THẾ PHONG

Theo thông tin ban đầu, trưa 24-4, Phát và Khánh mang theo hai khẩu súng đến một sà lan đang đậu bơm cát trên sông thuộc ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

Tại đây, Phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên chỉ thiên ba phát, sau đó cùng Khánh rời khỏi hiện trường. Đến tối cùng ngày, khi được Công an vận động, cả hai đã ra trình diện.

Làm việc với công an, Khánh bước đầu khai nhận có thỏa thuận bơm cát san lấp mặt bằng với bên thi công công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Tuy nhiên, bơm được một thời gian thì đơn vị thi công kêu sà lan khác đến bơm cát tại vị trí của Khánh, từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khánh cùng Phát mang theo hai khẩu súng, rồi đi ô tô từ Đồng Nai xuống địa điểm bơm cát nổ súng thị uy, đe dọa các sà lan cát khác.

Sau đó, Khánh đưa hai khẩu súng cho một người quen ở xã Lương Nghĩa cất giấu, nhưng vợ anh này đã ném xuống sông gần nhà.

Theo lời khai ban đầu, việc nổ súng là do Khánh chỉ đạo, còn súng là Phát mua qua mạng. Công an cũng đã tìm được hai khẩu súng trên. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.