(PLO)- Khuôn viên Hội trường Thống nhất (Dinh Độc Lập) rực rỡ sắc màu khi hơn 1.000 kiều bào từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về tham dự chương trình họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7-2025, hàng loạt luật mới có hiệu lực mang lại nhiều thuận lợi hơn cho kiều bào khi về nước, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc tịch, lao động, kinh doanh và tham gia xây dựng chính sách...
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đã nới lỏng các quy định cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam, bước đột phá trong chủ trương, chính sách.
(PLO)- Theo Luật Công đoàn 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025), người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên được gia nhập và hoạt động công đoàn.
(PLO)- Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 từ ngày 1-7-2025.
(PLO)- Theo luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Kiều bào TP.HCM, để tiếp cận Nghị quyết 66 một cách hiệu quả, trước hết cần thấm nhuần tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện, chuyển từ tư duy “quản lý – kiểm soát” sang “phục vụ – kiến tạo”.
(PLO)- Bà con mong muốn được trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài để yên tâm làm ăn, sinh sống cũng như ngày càng gắn bó và có thêm nhiều đóng góp cho phát triển đất nước.
(PLO)- Sau 15 năm điều trị thất bại ở nhiều nơi, một doanh nhân người Mỹ bị hẹp niệu đạo đã được chữa khỏi nhờ bác sĩ Bệnh viện Bình Dân.
(PLO)- 21 năm sau khi gửi tiền về Việt Nam để mua đất và làm từ thiện, Việt kiều Mỹ đòi lại tiền thành công vì người nhận tiền không làm theo thỏa thuận.
(PLO)- Kiều bào xúc động, nể phục ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước của cha ông; những giờ phút lắng đọng cùng bộ phim đã tiếp thêm niềm tự hào và động lực gìn giữ bản sắc Việt nơi đất khách cho kiều bào.
(PLO)- Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kiều bào đã cùng tham gia trồng cây tại Khu di tích Láng Le – Bàu Cò ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.
(PLO)- Chương trình đưa kiều bào thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức năm nay có sự tham dự của hơn 60 đại biểu kiều bào về từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức chương trình họp mặt và biểu dương 50 kiều bào có nhiều đóng góp trong 50 xây dựng và phát triển TP.
(PLO)- Dấu mốc 50 năm là thời khắc vàng để TP.HCM tăng tốc, thu hút kiều bào cùng hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực.
(PLO)- Sau 1 tháng chờ đợi, bà Nguyễn Ngọc Liên đã đến Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 10, TPHCM để nhận sổ sau khi bị kẻ gian đánh tráo.
(PLO)- Một Việt kiều Mỹ về Việt Nam đầu tư, sau đó phát sinh tranh chấp hợp đồng góp vốn; bà muốn biết lý do vụ kiện bị kéo dài nhiều năm.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Sau khi thụ lý vụ tranh chấp thừa kế giữa mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến, TAND TP.HCM đang thực hiện các bước tố tụng tiếp theo...
(PLO)- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp cấp khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.
(PLO)- Theo Sở TN&MT TP.HCM, cần áp dụng Điều 39 Nghị định 101/2024 về trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận do bị mất để giải quyết trường hợp sổ hồng bị đánh tráo của bà Nguyễn Ngọc Liên.
(PLO)- Sau gần 6 năm xin cấp lại sổ hồng bị đánh tráo, bà Nguyễn Ngọc Liên đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10 hướng dẫn nộp hồ sơ xin cấp lại.
(PLO)- Gần 6 năm qua, bà Nguyễn Ngọc Liên chờ đợi được cấp lại sổ do Văn phòng đăng ký đất đai vẫn đang trong quá trình xin ý kiến để có hướng dẫn thống nhất chung cho các trường hợp sổ bị đánh tráo.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.