Vinh danh 50 kiều bào có nhiều đóng góp cho sự phát triển TP.HCM

(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức chương trình họp mặt và biểu dương 50 kiều bào có nhiều đóng góp trong 50 xây dựng và phát triển TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến sáng 25-4 Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM sẽ tổ chức chương trình họp mặt và biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển TP.HCM.

Chương trình được tổ chức với mong muốn ghi nhận thành tích, thành quả, sự cống hiến của các cá nhân kiều bào; đồng thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng đối với các kiều bào có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM trên nhiều lĩnh vực trong 50 năm qua.

Đây cũng là dịp để kiều bào ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, qua đó thể hiện lòng tự hào, tình yêu nước và khát vọng đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung trong giai đoạn mới.

Vinh danh 50 kiều bào có nhiều đóng góp phát triển TP.HCM kieu-bao-co-nhieu-dong-gop-1.jpg
Kiều bào đi metro số 1 ngắm nhìn sự phát triển của TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các cá nhân được chọn biểu dương là kiều bào (bao gồm cả người đã mất) có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay.

Đồng thời, có quá trình đóng góp từ 10 năm trở lên, với thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng rộng trong lao động, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, học tập, từ thiện, an sinh xã hội hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật…

Trong đó, một số cá nhân được đề xuất biểu dương như GS-TS Đặng Lương Mô, người Việt Nam ở Nhật Bản, người được biết đến với hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, là người hỗ trợ mở đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines.

TS Võ Tá Hân, người Việt Nam ở Hoa Kỳ với chương trình quyên góp sách chuyển về tặng các trường đại học tại Việt Nam, kinh phí hơn 90 tỉ đồng; TS Lương Bạch Vân, người Việt Nam ở Pháp, người góp phần phát triển ngành công nghiệp TP.HCM, xây dựng dây chuyền sản xuất “Vòng tránh thai cho phụ nữ”, tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu ngành Nhựa…

Bên cạnh đó, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng thực hiện việc truy tặng đối với 4 cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài gồm có Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, người Việt Nam ở Pháp; TS Nguyễn Trí Dũng, người Việt Nam ở Nhật Bản; TS Nguyễn Chánh Khê, người Việt Nam ở Hoa Kỳ và TS. Đỗ Tấn Sĩ, người Việt Nam ở Bỉ.

Dự kiến, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, một số sở ngành và đơn vị liên quan và đặc biệt là 50 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM từ năm 1975 đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.