Việt kiều Mỹ thắng kiện trong vụ tranh chấp 417.000 USD

(PLO)- 21 năm sau khi gửi tiền về Việt Nam để mua đất và làm từ thiện, Việt kiều Mỹ đòi lại tiền thành công vì người nhận tiền không làm theo thỏa thuận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa công bố bản án phúc thẩm vụ tranh chấp đòi lại tài sản giữa ông NXB (Việt kiều Mỹ) và bị đơn là vợ chồng ông NTH (cùng ngụ TP.HCM).

HĐXX đã bác toàn kháng cáo và buộc bị đơn phải hoàn trả 297.000 USD, tương đương hơn 7,3 tỉ đồng cho phía nguyên đơn.

Theo nội dung vụ án, năm 2004, ông B đã 16 lần chuyển tổng cộng 417.000 USD từ Mỹ về Việt Nam cho ông NTH để làm từ thiện và mua đất.

Sau khi nhận 417.000 USD, ông NTH chỉ mua 22.625 kg gạo (đơn giá 3.600 đồng/kg) và 965 chiếc xe lắc (1,6 triệu đồng/chiếc), tổng cộng 120.000 USD và không mua đất. Năm 2016, ông B đã khởi kiện vợ chồng ông NTH đòi lại số tiền 417.000 USD.

viet-kieu-my-thang-kien-trong-vu-tranh-chap-417-000-usd.jpg
Ảnh minh họa AI

Theo bản tự khai, ông NTH thừa nhận năm 2014 ông B ở Mỹ đã chuyển 417.000 USD cho ông. Sau khi nhận tiền, ông NTH đã mua gạo, xe lắc... gửi đến những người khó khăn. Ông NTH không đồng ý trả lại số tiền này vì đã dùng hết vào việc cứu trợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông B đồng ý trừ đi số tiền 120.000 USD mà bị đơn mua xe lắc, gạo... cho người khó khăn; còn lại 297.000 USD, ông B yêu cầu bị đơn trả lại.

Ông NTH thừa nhận đã nhận 417.000 USD từ ông B và đã dùng hết vào việc làm từ thiện. Ông không còn giữ các chứng từ, hóa đơn mua gạo, xe lắc... do thời gian đã 20 năm. Bị đơn chỉ nhớ, tổng số tiền mua xe lắc, gạo... là hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngày 21-8-2024, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên đình chỉ một phần yêu cầu của ông B về việc buộc vợ chồng ông NTH trả 120.000 USD (tương đương hơn 1,8 tỉ đồng); tòa chấp nhận yêu cầu còn lại của ông B, buộc vợ chồng ông NTH trả 297.000 USD (tương đương 3,7 tỉ đồng) cho ông B.

Vợ chồng ông NTH kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ chồng ông H đã cung cấp các tài liệu là 1 sổ gạo cứu trợ, 1 hóa đơn ngày 26-4-2004, giấy tiếp nhận gạo cứu trợ ngày 25-11-2004...

Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, các tài liệu, chứng cứ này không thể hiện do chính bị đơn làm từ thiện theo yêu cầu của ông B. Trong khi đó, cả nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận mỗi lần đi từ thiện đều đi cùng nhau.

Cạnh đó, ông B gửi tiền về cho ông NTH, khi ông NTH đang trong thời kỳ hôn nhân với bà TTTH; ông NTH không chứng minh làm từ thiện hết số tiền này hay đã dùng vào mục đích cá nhân của ông.

Từ đó, cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị đơn, buộc hai vợ chồng ông NTH phải trả lại 297.000 USD (tương đương hơn 7,3 tỉ đồng) cho ông B.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm