Nhiều trụ cứu hỏa ở TP.HCM tê liệt

(PL)- Các trụ cứu hỏa không được duy tu, bảo dưỡng vì chưa được cấp kinh phí cho hoạt động này.

Từ vụ cháy chung cư Carina Plaza phát hiện một số trụ cứu hỏa ở đây không có nước, nhiều người dân ở TP.HCM không khỏi lo ngại vì hàng trăm trụ nước cứu hỏa chỉ để… trang trí.

Trụ hỏng: Cả trăm lý do

Tại góc đường G3-G14, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân có một trụ cứu hỏa chỉ để làm cảnh. “Trụ này hư cả năm rồi. Trước đây không ai để ý nhưng sau vụ cháy chung cư Carina bà con ở đây mới giật mình, lỡ xảy ra cháy mà trụ cứu hỏa như thế này làm sao mà lấy nước được để chữa cháy” - một người dân nói.

Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (đơn vị cấp nước cho khu vực trên) giải thích: Công ty chịu trách nhiệm cung cấp nước đến trụ cứu hỏa chứ không quản lý các trụ. “Các trụ cứu hỏa do các đơn vị PCCC quản lý, sửa chữa, thay thế… Công ty chỉ hỗ trợ khi có yêu cầu phối hợp” - vị này cho hay.

Người này còn cho biết thêm: Trụ cứu hỏa hư hỏng nhiều còn do các đơn vị thi công công trình hạ tầng đô thị lấy nước sử dụng trái phép. “Họ lấy nước từ trụ cứu hỏa mà không trả tiền nên giống như ăn cắp vậy. Ngoài ra, việc tự ý sử dụng nước từ trụ cứu hỏa cũng thường làm cho trụ bị hư hỏng” - lãnh đạo công ty cấp nước giải thích thêm.

Về hành vi “ăn cắp” của các đơn vị thi công, một cán bộ của Công ty Cấp nước Bến Thành cho hay: Mới đây công ty phát hiện một đơn vị thi công ở đường Hai Bà Trưng (quận 1) tự ý mở trụ cứu hỏa, lấy nước phục vụ thi công. “Đây không chỉ là hành vi ăn cắp mà còn có nguy cơ gây hư hỏng trụ cứu hỏa. Do đó, công ty đã gửi công văn cho các đơn vị liên quan yêu cầu kiểm tra và xử lý việc này” - vị cán bộ của Công ty Cấp nước Bến Thành nói thêm.

Trụ cứu hỏa ở khu dân cư Vĩnh Lộc bị hư hỏng. Ảnh: KB

Tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý lấy nước từ trụ cứu hỏa rất phổ biến, sau 22 giờ nên rất khó phát hiện và xử lý…

Chưa hết, các nắp bảo vệ trụ nước chữa cháy còn bị một số người trộm cắp mang bán sắt vụn trong khi công tác kiểm tra, bảo vệ chưa thực hiện thường xuyên. Một số trụ nước bị xe tông hỏng nhưng chủ phương tiện không khắc phục, chính quyền cấp xã, người dân chưa ý thức cao về việc bảo vệ trụ nước chữa cháy…

9.669 trụ cứu hỏa trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 668 trụ bị hư hỏng.

Đã nhiều lần “kêu”

Theo UBND TP.HCM, ngoài các lý do nêu trên thì các trụ cứu hỏa chậm được sửa chữa còn có nguyên nhân khác là từ khi cảnh sát PCCC tiếp nhận trụ nước chữa cháy từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế…

Lý do là hiện vẫn chưa có bộ định mức đơn giá cho công tác duy tu, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy nên chưa thể cấp tiền.

Được biết trong các cuộc hội nghị về PCCC, cảnh sát PCCC đã nhiều lần “kêu” về thực trạng trên, tuy nhiên việc khắc phục vẫn chưa biến chuyển.

Ngay trong vụ cháy Carina, nhiều trụ cứu hỏa ở lô chung cư bị cháy không có nước làm người dân càng thêm lo ngại.

Trước thực trạng này, mới đây UBND TP.HCM đã yêu cầu cảnh sát PCCC và các đơn vị liên quan tham mưu bộ định mức dự toán kinh phí bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa trụ nước chữa cháy trên địa bàn để UBND TP.HCM có cơ sở cấp kinh phí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.