Nhiều thủy điện ở xứ Nghệ xả lũ

(PLO)- Do mưa lớn liên tiếp những ngày qua, nước đổ về hồ chứa nước các nhà máy thủy điện ở Nghệ An, Hà Tĩnh với lưu lượng lớn nên đồng loạt nhà máy thủy điện bắt đầu xả lũ.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, thủy điện Khe Bố (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) mực nước lúc 17 giờ chiều 18-7 với nước thượng lưu 65 m; lưu lượng về hồ 857 m3/giây. Hiện thủy điện Khe Bố đang xả qua tràn và phát điện qua hai tổ máy với lưu lượng bằng lưu lượng 857 m3/giây (bằng nước về hồ).

Còn thủy điện Chi Khê (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) có lưu lượng về hồ 710 m3/giây và đang xả lũ qua tổ máy và cửa tràn bằng lưu lượng về.

Người dân Nghệ An di dời tài sản tránh bão lũ.

Nhà máy thủy điện Châu Thắng (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đã có thông báo xả lũ 77-700 m3/giây, còn các nhà máy khác đang vận hành bình thường. Hồ nước thủy lợi Sông Sào cũng đang xả lũ với lưu lượng 220 m3/giây. 

Trong khi đó, hơn 13.000 ha lúa, ngô, rau màu ở vùng hạ du Nghệ An đang bị ngập trong nước. 

Các huyện ven biển và một số huyện miền núi Nghệ An đã di dời dân với 3.680 hộ/15.912 người đến nơi an toàn (chủ yếu di dời tại chỗ). 

Một người đàn ông ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) bị mất tích từ chiều 17-7 khi ra kênh Bắc hái rau muống.

Mưa lớn làm sạt lở đất, đá xuống quốc lộ 8A gây ách tắc giao thông.

Trong khi đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn chưa tìm kiếm được vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông (66 tuổi), bà Trần Thị Lợi (60 tuổi, cùng trú xóm 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) bị mất tích khi đi đánh cá trên sông Lam vào sáng 17-7. Công tác tìm kiếm vợ chồng ông Đông đang gặp khó khăn vì mưa lớn, nước lũ sông Lam đang dâng cao.

Tại Hà Tĩnh, thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) đã điều tiết xả lũ với lưu lượng 203 m3/giây. Thủy điện Hương Sơn cũng đang xả với lưu lượng 10-20 m3/giây. 

Chiều 18-7, UBND xã Sơn Hòa (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thành (56 tuổi, trú thôn Bình Hòa, xã Sơn Hòa) bị mất tích khi đi đánh cá trong mưa lũ vào chiều 17-7. Cũng trong chiều 17-7, ông Phan Đình Tường (52 tuổi, trú xóm Minh Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi đánh bắt cá trong mưa lũ bị sẩy chân vào khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

Nước sông Lam đang lên nhanh nên công tác tìm kiếm vợ chồng ông Nguyễn Văn Đông, bà Trần Thị Lợi (ở xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị mất tích đang gặp khó khăn. 

Do mưa lớn, tại Hà Tĩnh, quốc lộ 8A có năm điểm sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt đoạn sạt lở nghiêm trọng nhất là gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) gây ách tắc giao thông. Hơn 400 hộ dân ở huyện Đức Thọ bị cô lập do nước lũ dâng ngập đường giao thông.

Hàng ngàn hộ dân ở vùng ven biển, ven cửa sông, cửa lạch tại các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã được sơ tán đến nơi an toàn trước 19 giờ ngày 17-7. 

Hơn 7.000 ha diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh đang bị ngập trong nước, hàng ngàn hecta rau màu bị ngập úng nguy cơ mất trắng, hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản đã ngập chìm trong nước. Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh cho biết 5.871 tàu thuyền với hơn 15.900 ngư dân đã về bờ trú ẩn an toàn.

Mưa giông trên diện rộng, nước thượng nguồn ở Hà Tĩnh, Nghệ An đang đổ về cộng với các nhà máy thủy điện xả lũ, người dân ở vùng hạ du đang lo sợ nguy cơ ngập úng sâu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.