Bão chưa vào, Nghệ An đã có nhà sập và người mất tích

(PLO)- Chiều 18-7, người dân vùng ven biển Nghệ An căng mình chằng chống lại nhà cửa, phòng chống bão số 3. Do mưa lớn đã có một nhà dân bị sập, bốn nhà bị sạt lở.

Người dân ven biển ở thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và các huyện ven biển Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang căng mình chằng chống lại nhà và chặt tỉa cây xanh.

Người dân ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang cột, chèo chống lại mái nhà đề phòng bão số 3 giật bay.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các địa phương ven biển, gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão. Đồng thời cắt cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn các xã giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch hoa màu trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Hiện số tàu thuyền đánh cá của các ngư dân Nghệ An đã neo đậu tại các bến ven biển là 3.767 phương tiện với 17.358 ngư dân. Ngoài ra, ngư dân tỉnh Nghệ An đã đưa 101 tàu đánh cá với 830 ngư dân vào neo đậu tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Bạch Long Vĩ…

17 ngư dân bị mất liên lạc nhiều ngày trên tàu đánh cá mang số hiệu NA 96588 TS do anh Trần Ngọc Biển (44 tuổi, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đã vào bờ an toàn.

Hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An bằng mọi biện pháp thông báo và hướng dẫn tàu thuyền hoạt động trên biển thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, chằng néo đảm bảo an toàn.

Tàu đánh cá ngư dân về neo đậu ở cảng Cửa Lò.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, tổng lượng mưa từ ngày 13 đến 18-7 phổ biến 250-500 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như các huyện Quỳ Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, TP Vinh...

Do mưa lớn làm sạt lở đất, tại Nghệ An đã có nhà sập và bốn nhà dân bị sạt lở phải sơ tán người đi nơi khác ở.

Lũ lụt đã làm 8.800 ha lúa bị ngập, hơn 3.300 ha ngô, rau màu đang chìm trong nước, hơn 450 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản có nguy cơ mất trắng. Một người đàn ông ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) bị mất tích từ chiều 17-7 khi ra kênh Bắc hái rau muống.

Dưa hấu của người dân ở xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chưa kịp thu hoạch bị mưa lũ hỏng. 

 Trưa 18-7, chủ tịch UBND - trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có Công điện khẩn số 10/CĐ.UBND về ứng phó với cơn bão số 3.

Công điện yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, quyết định việc sơ tán dân, đặc biệt là ở vùng ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ ngập sâu; các khu nhà tập thể, nhà cao tầng xuống cấp, khu vực có nguy cơ sạt lở đất... theo các kịch bản được duyệt.

Đồng thời yêu cầu chuẩn bị công tác hậu cần như lương thực, thuốc men, y tế… để sẵn sàng làm tốt công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả.

Các lực lượng vũ trang (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh) theo chức năng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.