Nhiều thiết bị điện trên cao tốc Liên Khương – Prenn bị trộm

(PLO)- Nhiều thiết bị dây điện, nắp đậy trụ đèn chiếu sáng trên cao tốc Liên Khương - Prenn bị mất trộm, gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị quản lý, vận hành cao tốc Liên Khương - Prenn cho biết trong năm 2022 và 2023, trên cao tốc này đã xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị điện, chiếu sáng gây thiệt hại nhiều tỉ đồng.

Cao tốc Liên Khương – Prenn bị trộm mất thiết bị điện
Cao tốc Liên Khương - Prenn thường xuyên bị mất cắp thiết bị điện. Ảnh: VT

Đoạn đường trên cao tốc thường bị kẻ trộm lấy cắp là đoạn từ ngã ba Liên Khương đến cầu vượt Quốc lộ 27, một số đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 27 lên đến giáp địa phận xã Hiệp An và một phần nút giao chân đèo Prenn.

Công ty Hùng Phát ước tính chi phí để khắc phục lại hệ thống chiếu sáng bị mất năm 2022 và 2023 lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Mặc dù, công ty này đã tuần tra cả ngày và đêm, lắp hệ thống camera quan sát trên tuyến nhưng tình trạng bị mất trộm vẫn tái diễn.

Trước thực trạng nêu trên, ngày 22-12, Công ty Hùng Phát đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các đối tượng trộm cắp hệ thống chiếu sáng, phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, gây mất toàn giao thông.

cao-toc-2-7766-6069.jpg
Cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại diện công ty Hùng Phát cho biết từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024, công ty sẽ thay thế khoảng 400 bộ đèn chiếu sáng (bóng đèn, tăng phô, tụ kích..) đoạn từ ranh giới xã Hiệp An và Hiệp Thạnh về cầu Prenn, một số đoạn thuộc xã Hiệp Thạnh (những đoạn còn dây điện cấp nguồn) và nút giao Liên Khương.

Ngoài ra, các đoạn mất dây điện cấp nguồn thuộc xã Hiệp Thạnh và từ cầu vượt Quốc lộ 27 về nút giao Liên Khương cần có nguồn kinh phí rất lớn và thời gian khắc phục lâu nên công ty đề nghị UBND tỉnh cho công ty tạm thời được lắp ráp bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.