Dự kiến bố trí 4.500 tỷ cho hai dự án cao tốc ở Lâm Đồng

(PLO)- Chính phủ dự kiến bố trí hỗ trợ cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 2.500 tỷ đồng và dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 2.000 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét kiến nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng và dự kiến bố trí phân bổ, hỗ trợ cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương 2.500 tỷ đồng và dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 2.000 tỷ đồng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng đem lại khởi sắc cho thị trường BĐS. Ảnh: VÕ TÙNG

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng đem lại khởi sắc cho thị trường BĐS. Ảnh: VÕ TÙNG

Hiện nay, địa phương này đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi; điều kiện cần thiết để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư để có thể khởi công 2 dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc- Liên Khương.

Ông Hiệp cho biết, đây sẽ là điều kiện thuận lợi rất lớn để tỉnh Lâm Đồng có đủ các điều kiện để khởi công 2 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong quý 3 năm 2023.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc có điểm đầu tại huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) có chiều dài tuyến đường khoảng 66km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng dài 55km.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 17.200 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 6.500 tỷ đồng. Phần vốn sở hữu của các nhà đầu tư 1.605 tỷ đồng, vốn huy động khác khoảng 9.095 tỷ đồng.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Đèo Cả cho biết, doanh nghiệp này đã triển khai thực hiện khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2023.

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả. ẢNH: VÕ TÙNG

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả. ẢNH: VÕ TÙNG

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cùng với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương nối thành phố Bảo Lộc với đoạn cao tốc Liên Khương- Preen (Đà Lạt) là kỳ vọng lớn của tỉnh Lâm Đồng đối với công trình giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa quan trọng nhất của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.