Dự kiến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc hoàn thành trong năm 2026

(PLO)- Tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn vận tốc thiết kế 80km/h, 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng xe khẩn cấp liên tục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 66 km, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai khoảng 11 km (đi qua huyện Tân Phú); đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 55 km (đi qua huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc).

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ giúp giảm áp lực cho đèo Bảo Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG
Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ giúp giảm áp lực cho đèo Bảo Lộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng theo phê duyệt của Chính phủ, điểm đầu Dự án tại Km60+100 (trùng với điểm cuối của Dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú tại cầu vượt nút giao Quốc lộ 20) thuộc địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối Dự án tại Km126+360, giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ của dự án là 17.200 tỉ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia dự án là 6.500 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 2.000 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng 4.500 tỉ đồng). Phần vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư khoảng 1.605 tỉ đồng và khoảng 9.095 tỉ đồng từ các nguồn huy động khác.

Dự án cao tốc này dự kiến sử dụng khoảng 455 ha đất, trong đó tỉnh Đồng Nai khoảng 81 ha, tỉnh Lâm Đồng khoảng 374 ha. Ảnh: VÕ TÙNG

Dự án cao tốc này dự kiến sử dụng khoảng 455 ha đất, trong đó tỉnh Đồng Nai khoảng 81 ha, tỉnh Lâm Đồng khoảng 374 ha. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ông Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đây là tuyến cao tốc mà chính quyền và người dân tỉnh Lâm Đồng mong mỏi lâu nay.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian, xây dựng, phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở thành một vùng đô thị hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm