Nhân viên tín dụng 'đểu' xác nhận cho đối tượng thực hiện lừa đảo

(PLO)- Để tạo lòng tin cho bị hại, Long đã nhờ một người đóng giả nhân viên tín dụng để xác nhận hợp đồng tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Trần Phước Long (35 tuổi, TX Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào tháng 7-2023, Long cần tiền trả nợ nên đã lừa dối bà LAT (42 tuổi, quận Thanh Khê) là cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

Để tạo lòng tin, Long đã đưa cho bà T xem hợp đồng vay cùng giấy nhận nợ kèm số điện thoại của nhân viên tín dụng để xác minh.

Sau đó, bà T đã gọi điện vào số điện thoại này thì được một người xưng là nhân viên tín dụng. Đồng thời, người này xác nhận Long đang làm thủ tục giải ngân tại ngân hàng là đúng.

Vì vậy, ngày 17-7-2023, bà T đã chuyển 700 triệu đồng vào số tài khoản vợ của Long theo yêu cầu. Số tiền này bà T cho Long vay với lãi suất 0,2%/ngày, thời hạn vay là 2 ngày.

nhân viên tín dụng.JPG
Bằng cách nhờ người đóng giả nhân viên tín dụng, Long đã thực hiện được cú lừa đối với bị hại. Ảnh: CA.

Nhận được tiền, Long đã rút hết số tiền trên để trả nợ.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiến hành mời người đàn ông xác nhận là nhân viên tín dụng của ngân hàng lên làm việc thì người này khai được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng.

Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.

Qua vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của Long thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng để được giải quyết.

Xem thêm clip:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.