Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách lãnh 12 năm tù

(PLO)- Lợi dụng là nhân viên ngân hàng ở Đà nẵng, Pháp đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đức Pháp (33 tuổi, ở huyện Hòa Vang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2020, Pháp làm việc tại một ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng là nhân viên ngân hàng làm hồ sơ vay cho khách, Pháp nhiều lần tung thông tin giả để lấy tiền.

nhân viên ngân hàng.jpg
Lợi dụng mình là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách đến vay vốn.
Ảnh: MT.

Cụ thể, tháng 12-2020, chị LTML (29 tuổi, huyện Hòa Vang) đến chi nhánh ngân hàng vay hơn 1,2 tỉ đồng và được Pháp mượn tài khoản của người khác để giải ngân.

Đến ngày 30-12-2020, ngân hàng đã giải ngân vào số tài khoản trên nhưng Pháp chỉ đưa 500 triệu đồng cho chị L và nói đây là tiền của Pháp cho chị L mượn. Số tiền 750 triệu đồng còn lại Pháp chiếm đoạt, sử dụng mục đích cá nhân.

Đến tháng 1-2021, chị L nhận được thông báo việc trả nợ gốc cùng lãi cho ngân hàng thì mới biết rằng khoản vay của mình đã được giải ngân trước đó.

Tương tự, Pháp đã chiếm đoạt 450 triệu đồng của chị NTNT (39 tuổi, quận Cẩm Lệ).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Pháp lãnh án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm clip:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm