Nhà máy rác TP. Cà Mau từng xin đất làm nghĩa địa thai nhi

(PLO)- Khi phát hiện 10 xác thai nhi đầu tiên, lãnh đạo nhà máy rác thải TP. Cà Mau đã báo tỉnh và xin đất làm nghĩa địa thai nhi.

Sáng 27-4, lãnh đạo nhà máy rác TP. Cà Mau thông tin với PV PLO về việc từng có văn bản báo UBND tỉnh Cà Mau kèm theo các yêu cầu và cảnh báo sẽ có rất nhiều xác thai nhi trong tương lai. 

Họp báo chiều 26-4 vụ 300 xác thai nhi ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo hồ sơ lãnh đạo nhà máy rác TP. Cà Mau cung cấp, ngày 10-6-2013, ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, đơn vụ chủ quản nhà máy rác có tờ trình số 42 gửi UBND tỉnh Cà Mau. Nội dung thể hiện sau khi đi vào hoạt động được vài tháng, các công nhân của nhà máy rác thải này đã phát hiện 10 xác thai nhi lẫn trong rác thải được tập kết về nhà máy. 

Tờ trình cũng nêu rõ: "Đó là một hành động phi nhân đạo, không thể chấp nhận được. Về lâu dài, nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời sẽ có nhiều xác thai nhi bị vứt trong tình trạng như vậy".

Tờ trình tháng 6-2013 của Công ty Công Lý - Ảnh TRẦN VŨ

Ông Tô Hoài Dân khi đó cũng đề nghị tỉnh cấp cho một khu đất để "làm nghĩa trang cho các thai nhi bị bỏ rơi". Đồng thời ông đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các bệnh viện, nhất là Bệnh viện sản nhi Cà Mau. 

Phản hồi tờ trình này, hai ngày sau, ông Dương Tiến Dũng, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn khẩn gửi UBND TP. Cà Mau. Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Cà Mau rằng UBND TP. Cà Mau xem xét bố trí một phần diện tích trong nghĩa trang TP. Cà Mau theo yêu cầu của Công ty Công Lý. 

Tuy nhiên, chỉ đạo này đã không được thực hiện cho đến nay. Ngày 19-4-2019, Công ty này lại có tờ trình tiếp về vấn đề xác thai nhi quá nhiều, trong 7 năm qua đã phát hiện hơn 300 xác, nhà máy không còn đất để chôn cất nữa. Tờ trình này tạo ra làn sóng dư luận đặc biệt trong hơn tuần qua. 

Công văn khẩn ngày 12-6 2013 của Chủ tịch tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ.

Như PLO đã thông tin, trước tờ trình về 300 xác thai nhi được phát hiện lẫn trong rác thải 7 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo khẩn cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau làm rõ thông tin, đề xuất hướng xử lý. Ngày 26-4-2019, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, ông Phan Hoàng Vũ đã họp báo thông tin kiểm tra bước đầu.Theo đó, quá trình kiểm tra một số điểm đã phát hiện có 9 hũ sành mà theo nhà máy báo là chứa xác thai nhi. 

Hoạt động kiểm tra tạm dừng lại để báo cáo về lãnh đạo tỉnh, xin ý kiến khai quật, khám nghiệm toàn bộ để xử lý. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Quyền giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau, cho rằng không thể nghĩ được từ đâu mà ra con số 300 xác thai nhi như nhà máy báo cáo. Theo ông Dũng, trong nhiều năm qua, thai lưu ở tỉnh Cà Mau chỉ dao động 10 em/năm. Và việc phá thai trên 2 tuần tuổi bị cấm từ lâu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.