7 năm phát hiện 300 xác hài nhi trong rác ở Cà Mau

(PLO)- Lãnh đạo ngành y tế tỉnh Cà Mau khẳng định số thi hài này không thuộc các bệnh viện công. 

Ngày 24-4, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ, báo cáo việc lãnh đạo nhà máy rác TP. Cà Mau có văn bản nhờ hỗ trợ xử lý tình trạng có quá nhiều xác thai nhi lẫn trong rác thải.

"Khi có báo cáo chính thức thì mới xác định được số thi hài này từ đâu và giải pháp xử lý trong thời gian tới như thế nào"- ông Thánh nói. 

Tuần trước, lãnh đạo Nhà máy rác thải TP. Cà Mau có văn bản gửi UBND tỉnh về tình trạng xác thai nhi lẫn trong rác thải. Theo báo cáo này, từ khi vào hoạt động, năm 2012 đến nay, nhà máy đã phát hiện khoảng 300 thi hài thai nhi lẫn trong rác thải. Lãnh đạo nhà máy đã cho chôn cất trong khuôn viên nhà máy rác.

"Chúng tôi đã báo cáo lần 3 đến UBND tỉnh nhờ hỗ trợ việc xử lý các hài nhi. Gần đây thấy có tăng hơn trước, có khi một tuần phát hiện đến ba hài nhi"- Ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, đơn vị chủ quản nhà máy rác thải TP. Cà Mau nói. 

Tính bình quân, trong 7 năm qua, mỗi tuần, các công nhân phát hiện một xác thai nhi. Ban giám đốc Nhà máy rác thải TP. Cà Mau đã lập một tổ chuyên về xử lý gồm người mua quách, đồ tẩm liệm, một người chuyên tẩm liệm và đem chôn ở các khu vực đất trong khuôn viên nhà máy rác. 

Ông Tô Hoài Dân cho biết đến nay thì khuôn viên nhà máy không còn chỗ để chôn cất nên thực sự cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. Ông kỳ vọng: "Cần tuyên truyền để người dân không bỏ xác hài nhi trong rác, rất tội lỗi. Chúng tôi cũng cần cơ quan chức năng hỗ trợ việc xử lý việc này. Công ty đã hết đất chôn và không gánh nổi kinh phí chôn cất."

Cùng ngày, trả lời báo giới về nguồn gốc số thi hài này, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Cà Mau khẳng định hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế công trong tỉnh đã có quy trình xử lý xác thai nhi. Bằng cách lập hồ sơ giao cho gia đình về chôn cất. Với những thai nhi bị bỏ lại thì cũng đã có quy trình tiếp nhận hỏa thiêu, không có chuyện bỏ vào thùng rác. 

Vậy số thi hài này có nguồn gốc từ đâu, trong lúc chưa phát hiện một bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân nào vứt thi hài vào rác thải? 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.