Người nghi bán dâm tái xuất hiện ở 3 quận tại TP.HCM

(PLO)- Một số tuyến đường, khu vực tại TP.HCM có xu hướng tái xuất hiện người nghi bán dâm như  công viên Phú Lâm (quận 6), đường Ngô Gia Tự (quận 5), đường Đào Duy Từ (quận 10), đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5 và quận 10).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo kết quả phòng phòng, chống mại dâm sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về mại dâm trên địa bàn TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một số vụ tổ chức, môi giới, chứa mại dâm hoạt động khép kín, không tiếp khách là người Việt Nam do người nước ngoài điều hành đã được Công an TP tập trung triệt phá.

Người nghi bán dâm tái xuất hiện ở 3 quận tại TP.HCM-nguoi-nghi-ban-dam.jpeg
Công an TP.HCM phát hiện nhóm tổ chức hoạt động môi giới mại dâm tại khách sạn - massage - karaoke quận 3, quận 5 vào tháng 1-2023. Ảnh: CA

Sáu tháng đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã triệt phá ba vụ môi giới mại dâm quy mô lớn do người Hàn Quốc, Trung Quốc tổ chức hoạt động tại nhà hàng, thu giữ gần 22 tỉ đồng.

UBND TP.HCM nhìn nhận tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến khá phức tạp. Mại dâm sử dụng mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín để hoạt động có xu hướng ngày càng gia tăng.

Nổi lên hiện nay là tình trạng các đối tượng sử dụng nhóm kín, diễn đàn kín để hoạt động mại dâm.

Hoạt động mại dâm theo hình thức đứng đường tại các khu vực công cộng để mồi chài khách đã giảm hẳn sau các đợt truy quét của công an cấp cơ sở. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, khu vực có xu hướng tái xuất hiện người nghi bán dâm nơi công cộng như quanh công viên Phú Lâm (quận 6), đường Ngô Gia Tự (quận 5), đường Đào Duy Từ (quận 10), đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5 và quận 10).

Theo số liệu thống kê, hiện nay, TP.HCM có 4.296 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm là các nhà lưu trú, nhà hàng, karaoke, cơ sở massage, vũ trường, bar… Trong đó, có 657 nơi có nghi vấn hoạt động mại dâm và 883 nơi nghi vấn có hoạt động khiêu dâm, kích dục; với 994 nhân viên nghi vấn hoạt động mại dâm và 1.526 nhân viên nghi vấn khiêu dâm, kích dục.

Tại các khu vực công cộng, TP còn 16 điểm, tụ điểm, tuyến đường trên địa bàn 17 phường, xã với khoảng 60 người nghi bán dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm. Trong kỳ báo cáo, tổng số người bán dâm ước khoảng 1.202 người.

Cũng trong sáu tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã tổ chức 125 lượt truy quét mại dâm nơi công cộng, phát hiện 9 trường hợp bán dâm. Đồng thời, triệt phá 106 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 564 người vi phạm mua - bán dâm.

Qua đó, TP.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 446 người và lập hồ sơ xử lý hình sự đối với 118 đối tượng có hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Trong thời gian tới, TP.HCM đặt mục tiêu 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

TP cũng sẽ tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

TP.HCM kiến nghị các ngành chức năng tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động thanh toán, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến tội phạm mại dâm. Xử lý nghiêm tổ chức cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức cờ bạc, mại dâm trên internet…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.