Công an triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng nhà hàng ở TP.HCM

(PLO)- Công an TP.HCM triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm chuyên "đi khách" nước ngoài núp bóng là nhà hàng, có nơi quy tụ nhiều nam thanh niên trẻ sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an Quận 7 kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21-3, khi kiểm tra hành chính hai khách sạn ở quận 7, công an phát hiện 4 cô gái bán dâm cho 4 người Hàn Quốc.

Ngoài ra, công an đã kịp thời ngăn chặn một cô gái định phi tang một gói nhỏ bên trong có chất bột màu trắng (nghi là ma túy đá).

cong-an-triet-pha-tu-diem-mai-dam-nup-bong-nha-hang.jpg
Tiến, Ly, Ngân, Viên (từ trái sang phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp Công an Quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal (số 103 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện nhiều lỗi vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại nhà hàng có từ 50 - 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài.

Cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ 11 giờ trưa đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu, các quản lý nhà hàng cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại quán; nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy; sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách.

Với hình thức hoạt động trên đã thu lợi bất chính từ 300 - 500 triệu đồng/ngày và khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ, đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi (múa thoát y, kích dục...); khi có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm "điểm đáp".

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân là tiếp viên tại Nhà hàng Crystal chuyên tiếp khách nước ngoài (người Hàn Quốc, Trung Quốc), sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng/lần và 8 triệu đồng qua đêm.

Ngày 20-3, Trần Thị Trúc Ly (40 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) và Đặng Thành Giỏi (28 tuổi, ngụ phường 14, Quận 10), là quản lý tiếp viên tại nhà hàng Crystal phân công 4 tiếp viên trên đến tiếp bia, vui chơi; đồng thời môi giới cho 4 người này bán dâm cho 4 khách Hàn Quốc.

Giá mỗi lượt "đi khách" 5 triệu đồng, quản lý sẽ hưởng 500.000 đồng; nếu qua đêm với giá 8 triệu đồng, quản lý sẽ được hưởng 1.000.000 đồng. Ngoài số tiền trên, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 - 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn.

Đối với gói ma túy mà Ngân định phi tang là Ngân nhờ Viên mua để sử dụng.

Cơ quan CSĐT (PC02) đã bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới mại dâm, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.