Người mất hộ chiếu trong vụ máy bay mất tích: “Tôi vẫn đang ở bãi biển Phukhet đây“

(PLO)- Luigi Maraldi, công dân người Ý có hộ chiếu bị mất tại Thái Lan ngày 1-8 năm ngoái hiện nay vẫn đang du lịch tại Phukhet của Thái Lan. Tấm hộ chiếu ấy bị nghi có kẻ đánh cắp dùng trên chuến bay MH370 bị mất tích. Ngày 9-3 là một ngày mệt bở hơi tai với anh bởi các cuộc điện thoại quốc tế liên tục gọi vào số máy anh kể cả của FBI, cơ quan điều tra của Ý, lẫn các nhà báo.

Trò chuyện với nhật báo Star của Malaysia, người đàn ông Ý 37 tuổi nói: "Hôm nay có một vài cảnh sát Thái Lan, Cơ quan di trú của Thái  Lan và Đại sứ Quán Ý tại Thái Lan đến chất vấn tôi để tiếp tục làm rõ hoàn cảnh tôi mất hộ chiếu hồi tháng 1-8 ngoái tại Thái Lan. Kẻ đánh cắp hộ chiếu của tôi đã dùng thông tin cá nhân để mua vé lên boong máy bay của chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Tôi hiện nay vẫn khỏe và đang trú tại Phukhet và bây giờ đây thì tôi đang đi tắm biển đây. Tôi không biết sự vụ kinh khủng lại bắt đầu với tấm hộ chiếu của tôi bị mất hồi năm ngoái. Có quá nhiều người đang nỗ lực liên lạc với tôi qua điện thoại kể cả các cơ quan công lực. Tôi nghĩ đây chỉ là một chuyện mang tính cá nhân mà thôi. Năm ngoái khi du lịch sang Thái Lan, ngày 1-8 tôi có thuê một chiếc ô tô của một hãng cho thuê ô tô. Khi mang xe về trả thì tôi quên lấy hộ chiếu. Tôi không hiểu nó mất trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào. Tuy nhiên điều quan trọng là tôi vẫn nhớ tất cả các số liệu của hộ chiếu mình, ngày cấp, số hộ chiếu…Trình bày thực tế là như thế và sau đó tôi được cấp lại hộ chiếu mới”...

Tuy nhiên các thông số về tấm hộ chiếu bị mất ấy đồng thời cũng đã được Cơ quan Cảnh sát Quốc tế (Interpol) lưu trữ. Maraldi kể tiếp, và hôm 9-3 thì tôi được thông báo có một hành khách…thứ hai có tên Luigi Maraldi dùng hộ chiếu đánh cắp đi trên chuyến bay MH370.

 Anh Luigi Maraldi, công dân người Ý có hộ chiếu bị mất được sử dụng trong chuyến bay định mệnh.

Cùng thời điểm này thì một công dân người Áo có tên Christan Kozel cũng được nhà chức trách Áo xác định là còn sống. Vị khách Áo này cũng từng bị mất hộ chiếu tại Thái Lan và cũng có hành khách trong chuyến bay MH370 mang tên này. Ông Kozel nói với báo De Standard rằng hộ chiếu của ông bị mất tại Thái Lan vào năm 2012. Hai hành khách được cho là dùng hộ chiếu đánh cắp của hai vị khách trên mua vé máy bay của hãng Malaysia Airlines (hãng có máy bay B777-200ER bị mất tích) qua đối tác phát hành vé là hãng South China Airlines và thanh toán bằng tiền baht Thái. Bây giờ các cơ quan điều tra đang xác minh họ là ai.

Dùng hộ chiếu đánh cắp để thực thi các âm mưu đen tối, trong đó có khủng bố là điều hay xảy ra. Không loại trừ khả năng chuyến bay MH370 bị mất tích theo kịch bản này. Các cơ quan chống khủng bố, kể cả FBI rất lưu ý chuyện hộ chiếu bị đánh cắp này.

TP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.