Người dân nói gì về xe buýt nhanh đầu tiên ở Việt Nam?

(PLO)-Sáng 31-12, TP Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt nhanh (BRT) từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội).

Theo ghi nhận, xe BRT vận hành khá suôn sẻ trong buổi đầu khai thác. Một phần lý do hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên lượng phương tiện tham gia giao thông không nhiều, kèm theo đó có sự phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông.

Tuy nhiên, xe BRT vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển vì nhiều phương tiện ô tô vẫn cố tình lao vào đường cấm hoặc tạt ngang đầu xe, thậm chí nhiều xe chạy vào đường dành cho xe BRT.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo các sở kiểm tra tuyến xe buýt nhanh. Ảnh: PHi Hùng

Tại các nhà chờ xe BRT, hành khách có nhu cầu đi tuyến trên cũng tăng dần. Hành khách đều được phát bản đồ và được nhân viên hướng dẫn tận tình. Tuy nhiên, do nhiều người chưa quen hướng tiếp cận nhà chờ xe BRT nên vẫn có một số trường hợp băng qua đường, leo qua hàng rào vào.

Bà Nguyễn Thị Hài, làm việc ở khu vực Giảng Võ (Ba Đình), cho biết đây là lần đầu tiên bà đi tuyến BRT và cảm giác nhanh hơn xe buýt thường. Đặc biệt nội thất của xe BRT rất phù hợp, thiết bị thông báo hiện đại, nhân viên cũng rất thân thiện

“Tôi cho rằng như vậy là tuyệt vời, mong rằng họ sẽ duy trì được lâu dài như vậy"- bà Hài. Bà cho biết nếu xe buýt hiện đại và nhanh bà sẽ chọn xe buýt để đi lại và về quê.

Nội thất bên trong xe buýt được người dân đánh giá là phù hợp và hiện đại hơn xe buýt thường. Ảnh: PHI HÙNG

Thích thú khi đi những chuyến xe buýt nhanh đầu tiên, ông Nguyễn Văn Hùng (Đống Đa) vui vẻ nói: “Tôi đi thử một chặng cảm giác thấy rất nhanh, chắc do đây là ngày nghỉ. Nhưng nếu điều tiết được lượng phương tiện giao thông phù hợp như ngày hôm nay thì tôi nghĩ rất nhiều người sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng…”.

Ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị (Sở GTVT TP Hà Nội), nhận định về lượng khách còn hạn chế: "Tuyến vận tải bao giờ cũng cần có thời gian để người dân quen, nắm được tuyến lên xuống. Khi đó lượng khách sẽ tốt hơn..."

Dưới đây là hình ảnh Phóng viên ghi nhận trong buổi đầu tiên xe buýt nhanh đi vào khai thác.

Hành khách được nhân viên tại nhà chờ phát bản đồ và hướng dẫn những điểm lên, xuống xe buýt. Ảnh: VIẾT LONG

Khi xe đến cửa nhà chờ tự động mở ra và hành khách dễ dàng bước lên xe. Ảnh: VIẾT LONG

Điểm tiếp cận giữa xe buýt và nhà chờ thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng. Ảnh: PHI HÙNG

Sau khi xuống xe, hành khách dễ dàng tiếp cận với những thông tin và chặng tiếp theo của mình. Ảnh: PHI HÙNG

Hành khách không đi lên cầu thang bộ với lý do xa, nên họ chọn cách băng qua đường và leo qua hàng rào. Ảnh: PHI HÙNG

Nhiều người cũng chọn cách leo qua hàng rào cho... nhanh. Ảnh: VIẾT LONG

Những pha băng qua đường để leo qua hàng rào rất dễ xảy ra tai nạn. Ảnh: VIẾT LONG

Nhiều xe ô tô vẫn tạt ngang đầu xe buýt và đi vào làn đường cấm. Ảnh: PHI HÙNG

  
Theo Ban quản lý dự án giao thông đô thị Hà Nội, trong điều kiện năng lực vận tải công cộng của Thủ đô còn nhiều hạn chế, việc đưa tuyến BRT vào vận hành sẽ là phép thử mới, góp phần nâng cao năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng của thành phố, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của người dân.

Theo kế hoạch, BRT 1 sẽ phục vụ hành khách 17 tiếng mỗi ngày, từ 5-22 giờ, tần suất ngày thường 5-10-15 phút/lượt với tổng 358 lượt xe, riêng ngày Chủ nhật là 264 lượt.

Trong tháng đầu tiên hoạt động, hành khách được đi xe buýt nhanh miễn phí. Sau ngày 31-1-2017, giá vé sẽ là 7.000 đồng/lượt, sử dụng loại vé như xe buýt thông thường. Hành trình buýt nhanh BRT bắt đầu từ bến xe Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - Trần Phú - Ba La - bến xe Yên Nghĩa và ngược lại.

Người dân nói gì về xe buýt nhanh đầu tiên ở Việt Nam? ảnh 11
Lộ trình tuyến BRT đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: PHI HÙNG

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho rằng đây là dự án lần đầu tiên triển khai tại Hà Nội nên gặp rất nhiều khó khăn.

Để buýt nhanh BRT hoạt động có hiệu quả Phó Chủ tịch yêu cầu thanh tra giao thông, CSGT bố trí lực lượng trên tuyến, đặc biệt là tại các nút giao hướng dẫn người dân đi lại đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.