Hạn chế phương tiện để có hệ thống giao thông hiện đại

(PLO)- Theo chỉ đạo của TP Hà Nội, việc thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh (BRT) từ Kim Mã đến Bến xe Yên Nghĩa trước ngày 15-12. Theo đó, ngày 12-12, chúng tôi đã thực hiện ghép nối xe với nhà chờ xe buýt thành công. 

Ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị (Sở GTVT TP Hà Nội), trao đổi như trên với báo Pháp Luật TP.HCM sáng 15-12.

. Phóng viên: Vậy lúc nào tuyến xe buýt BRT mới chính thức đi vào hoạt động?

+ Ông Vũ Hà: Vừa qua, Sở GTVT và Công an TP Hà Nội đã có văn bản rất chi tiết để phân luồng giao thông và hạn chế một số phương tiện vào các khung giờ khác nhau. Hiện UBND TP Hà Nội đã thống nhất phương án đó và giao cho Sở GTVT TP Hà Nội ra quyết định phương án phân luồng cho tuyến xe nhanh BRT.

Dự kiến trong ngày hôm nay, Sở GTVT TP Hà Nội sẽ có quyết định chính thức về ngày, khung giờ hạn chế một số phương tiện. Sau đó, chúng tôi sẽ thông báo lên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân biết chủ động lộ trình của mình. Như vậy, phải đến ngày 31-12 tuyến xe buýt BTR mới chính thức đi vào hoạt động.

Sáng 15-12, công nhân vẫn đang đội mưa hoàn thành các hạng mục còn lại. Ảnh: PHI HÙNG

. Việc hạn chế xe cá nhân có làm rối hệ thống giao thông TP Hà Nội không khi lượng phương tiện sẽ dồn sang các tuyến đường khác?

+ Tuyến hành lang xe buýt BRT đi qua có mật độ phương tiện đông, vì vậy phải có hệ thống phương tiện công cộng như BRT để tải được nhiều người. Nhưng để hệ thống công cộng chạy được và đảm bảo thông suốt phải hạn chế một số phương tiện. Các phương tiện bị hạn chế sẽ lưu thông trên các tuyến đường đối ứng khác, như đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Trãi có khả năng đáp ứng lớn lượng xe. Ngoài ra, trong phương án phân luồng giao thông Sở GTVT và Công an TP Hà Nội trình đã lường trước được những vấn đề có thể xảy ra.

Tôi khẳng định trong điều kiện giao thông như hiện nay, nếu không mạnh dạn làm thì sẽ không có đường để đi. Chúng ta phải cố gắng làm một cái gì đó tốt đẹp cho tương lai là vận tải hành khách công cộng, đó cũng là xu hướng chung của cả thế giới. Tất nhiên, khi cấm chỗ này người dân dồn sang chỗ kia nhưng ngoài ra người dân có sự lựa chọn nữa. Ví dụ, người dân có nhà ở Yên Nghĩa mà cơ quan ở Kim Mã thì họ sẽ sử dụng xe buýt và không đi xe cá nhân. Còn nếu chúng ta ngại không làm, trong khi phương tiện cá nhân phát triển như hiện nay thì còn ùn tắc nữa.

Chúng tôi xác định tuyến hành lang BRT ưu tiên phát triển hệ thống công cộng nhưng không có nghĩa là ưu tiên tuyệt đối, phương tiện BRT hay xe buýt vẫn phải nhường đường cho xe cá nhân. Vì trong bối cảnh giao thông hiện nay chúng ta phải chia sẻ giữa cá nhân và công cộng.

Xe buýt nhanh sẽ được ưu tiên lưu thông trên tuyến đường. Ảnh: PHI HÙNG

. Tuyến xe buýt BRT vẫn được cho là thử nghiệm, vậy sau thử nghiệm sẽ ra sao, thưa ông?

+ Thử nghiệm nhưng vẫn hướng tới tương lai, chứ không thử nghiệm rồi bỏ đi. Nếu chúng ta bỏ đi thì giao thông công cộng Hà Nội chẳng bao giờ phát triển được. Chúng ta phải cố gắng để hài hòa giữa công cộng và cá nhân nhằm giúp người dân có quyền lựa chọn. Nếu công cộng tốt người dân đi công cộng, nếu công cộng không tốt người dân sử dụng phương tiện cá nhân, đấy là quyền của người dân.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.