Nhà chờ xe buýt nhanh sát ngày vận hành vẫn ngổn ngang

(PLO)- Theo dự kiến, ngày 15-12 Hà Nội sẽ vận hành tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Tuy nhiên đến hôm nay (12-12) một số phụ mục tại các nhà chờ xe buýt vẫn chưa được hoàn thiện. 

Tuyến buýt nhanh thí điểm đầu tiên của Hà Nội là Kim Mã - Yên Nghĩa khởi công đầu năm 2013, dự kiến ban đầu khai thác vào quý II-2015 nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động.

Mặc dù theo dự kiến, vào ngày 15-12 tới đây tuyến buýt sẽ được vận hành thử nhưng theo ghi nhận, cho đến hôm nay một số phụ mục tại các nhà chờ vẫn chưa được hoàn thiện, vật liệu vẫn ngổn ngang.

Theo quan sát tại một số nhà chờ trên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, Lê Trọng Tấn…, các công nhân vẫn đang thi công, hoàn hiện nốt những phần việc còn dang dở.

Nhiều vật liệu vẫn ngổn ngang tại đây, một số công trình phụ như hàng rào chắn, nền lát lối vào vẫn chưa xong.

Tại một nhà chờ trên đường Lê Trọng Tấn, những tảng bê tông chắn ngang lối lên xuống của cầu thang đi bộ.

Nhiều nhà chờ khác gạch lát vẫn lổn nhổn.

Tấm biển "Làn đường xe buýt nhanh" chưa làm nhiệm vụ đã méo mó.

Tuyến buýt chạy theo lộ trình Yên Nghĩa - Ba La - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Láng Hạ - Giảng Võ - Bến xe Kim Mã có độ dài hơn 14 km, dự kiến xe sẽ chạy hết 30 phút/lượt, thay vì mất hơn một giờ như xe buýt thường hiện nay.

Với tần suất 3-5 phút/chuyến, công suất vận chuyển 90 khách, có bốn cửa ra vào, tốc độ di chuyển 22 km/giờ, các xe đều có hệ thống GPS kết nối trung tâm để giải quyết sự cố phát sinh. Tại nút giao thông có hệ thống tích hợp với đèn tín hiệu để ưu tiên xe buýt nhanh qua nút.

Tổng đầu tư của dự án gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, phương tiện... là 55 triệu USD (trên 1.100 tỉ đồng) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó Việt Nam góp vốn đối ứng bằng chi phí giải phóng mặt bằng.

Một số nhà chờ đang được công nhân lau dọn...

Phía bên trong bụi bặm bám đầy.

Tại một số điểm lối lên xuống của cầu thang đi bộ, những mũi kim tiêm, vỏ lọ nước vung vãi...

Thậm chí những mũi tiêm vẫn còn dính máu...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.