Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi môi trường hành chính ở TP.HCM

(PLO)- Qua hai ngày vận hành chính quyền địa phương hai cấp, người dân TP.HCM cảm thấy “tư duy phục vụ” này đang được thể hiện rõ nét trong guồng chạy của bộ máy mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 1-7, 3.321 xã, phường, đặc khu mới của 34 tỉnh, thành trên cả nước (gồm 2.636 xã, 672 phường và 13 đặc khu) chính thức hoạt động.

Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, ngoài việc khắc phục bộ máy cồng kềnh, tầng nấc trung gian, biên chế cán bộ công chức...

Chính quyền địa phương hai cấp: Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi môi trường hành chính ở TP.HCM-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap (2).jpg
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cát Lái sáng 2-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Robot “chạy việc”

Quan trọng hơn trong việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhằm hướng đến mục tiêu giải quyết nhanh chóng thủ tục của người dân, hướng đến tư duy phục vụ thay vì quản lý như trước đây.

Tại TP.HCM, qua hai ngày vận hành, người dân cảm thấy “tư duy phục vụ” này đang được thể hiện rõ nét trong guồng chạy của bộ máy mới. Dù là ở thời điểm chuyển giao, mỗi cán bộ cũng đều phải tập quen với sự mới mẻ, họ vẫn giữ vững nhịp công việc, nắm chắc chuyên môn, kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn cho người dân khi đến làm thủ tục.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức tiếp tục ngày làm việc thứ hai (ngày 2-7) với nhịp hối hả, tất bật khi từ sáng sớm.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại đây cảm thấy thích thú về sự hiện đại, ứng dụng công nghệ của phường khi bố trí hai robot “chạy việc”.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap (1).jpg
chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap (10)).jpg
Hai công dân người Hàn Quốc không đến để làm thủ tục mà muốn trải nghiệm môi trường hành chính ở Việt Nam khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Sáng nay, có hai công dân người Hàn Quốc đến trung tâm vì muốn trải nghiệm, tương tác với hai robot và phong cách phục vụ tại phường Thủ Đức. Bước vào trung tâm, hai người này đã liên tục tương tác với robot, sau đó tham quan, sử dụng các kios hướng dẫn về thủ tục, pháp luật của Việt Nam.

Khi được các cán bộ của trung tâm đến hỏi có cần sự hỗ trợ gì hay không, hai vị khách cho biết qua thông tin thời sự, biết Việt Nam đang có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, tên phường cũng thay đổi, họ tò mò muốn “cảm nhận” sự thay đổi đó như thế nào chứ không đến để làm thủ tục.

chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap (4).jpg
Robot được cài đặt để chào đón, mời nước người dân. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau hơn 20 phút, hai vị khách ngoại quốc chia sẻ, họ chứng kiến môi trường hành chính đã chuyên nghiệp, hiện đại, bố trí cả robot phục vụ, thân thiện hơn trước, không gian cũng thoáng đãng, sạch sẽ và đủ tiện nghi như nước uống, bàn làm việc cho người dân trong lúc chờ làm thủ tục.

Chị Lê Thanh Thúy vừa bước vào cửa đã thấy một robot ngay trước mặt, trên kệ robot này đã có sẵn mẫu khai của nhiều loại thủ tục. Chị Thúy lập tức nói muốn chứng thực hồ sơ, robot trả lời “mời đi theo tôi” và đưa chị đến quầy tiếp nhận thủ tục chứng thực.

Dù đến trung tâm làm thủ tục khi đồng hồ điểm 11 giờ, chị Thúy vẫn được trung tâm giải quyết nhanh và trả hồ sơ sau 45 phút. “Bất ngờ quá, không ngờ quy trình làm việc nhanh và hiện đại như vậy”- chị Thúy cảm nhận.

chinnh-quyen-dia-phuong-hai-cap (10)33.JPG
Robot trả lời “mời đi theo tôi” sau khi người dân đưa yêu cầu. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, cho biết trước mắt hai robot được cài đặt để chào đón, mời nước người dân; hỗ trợ hướng dẫn người dân lấy số thứ tự; hỗ trợ hướng dẫn chỉ đường đến đúng bộ phận thực hiện thủ tục.

Trong hai ngày vận hành, Trung tâm phục vụ hành chính công Thủ Đức đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn cho người nước ngoài.

Trung bình mỗi ngày, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phường Thủ Đức đã tiếp nhận gần 200 hồ sơ và tỉ lệ giải quyết hồ sơ trong ngày gần 90%. Trong ngày 1-7, phường tiếp nhận 168 hồ sơ, đã giải quyết 151 hồ sơ trong ngày.

Mừng vì kịp giải quyết thủ tục trong ngày trước khi bay qua Úc

Chị Ngụy Ngọc Thủy, người dân ngụ phường Linh Chiểu (cũ), đến làm thủ tục ủy quyền rút BHXH một lần.

Vừa kéo cửa bước vào, chị bất ngờ khi một robot tiến lại cất giọng: “Xin mời quý khách dùng nước và kẹo. Hãy cho rác vào thùng bên dưới nhé. Xin cảm ơn”.

Chị Ngụy Ngọc Thủy chia sẻ, chị đã đi xuất khẩu lao động ở Úc sáu tháng. Đợt này, về quê thăm gia đình, chị muốn làm thủ tục ủy quyền rút BHXH một lần để chị gái tự làm thủ tục mà không cần phải có mặt chị.

“Quá bất ngờ. Tôi nghe mới khánh thành hôm qua, hôm nay đến làm thì không gian thoáng mát, thân thiện và hiện đại hơn rất nhiều”- chị Thủy chia sẻ.

chinnh-quyen-dia-phuong-hai-cap (10)32.JPG
Chị Ngụy Ngọc Thủy phải bay về Úc trong tối nay. Chị nói rất mừng vì đã làm xong thủ tục ủy quyền rút BHXH một lần cho chị gái trong hôm nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Chỉ cách đây một tháng, chị cũng đến một cơ sở thuộc địa bàn cũ để làm thủ tục tương tự nhưng chưa hoàn thành, mất công đi lại rất nhiều lần.

“Tôi còn nhớ lúc đó phải đi nhiều vòng, nhưng họ hẹn hết tháng 7 mới trả hồ sơ. Trong khi hôm nay tôi phải bay về Úc. Rất may hôm nay, một chú làm công tác an sinh hướng dẫn nên thủ tục hoàn thành khá thuận lợi”- chị Thủy bày tỏ.

Theo chị Thủy, chị không cần phải scan CCCD hay khai quá nhiều giấy tờ, rất tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Cán bộ hướng dẫn chị cặn kẽ từng chi tiết nên làm rất nhanh.

Đến gần cuối giờ trưa, chị hoàn tất khâu nộp hồ sơ và được thông báo sẽ trả kết quả sau 45 phút.

“Tôi cảm thấy an tâm vì hôm nay đã hoàn tất hết mọi thủ tục trước khi bay về Úc vào tối nay, chỉ cần chờ trả hồ sơ thì người thân có thể nhận thay. Đó là điều tôi rất hài lòng”- chị Thủy vui mừng.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái sáng nay, đông đảo người dân đến để làm thủ tục.

Có mặt tại trung tâm để thực hiện các thủ tục đơn giản như sao y, chứng thực, bà Huỳnh Trúc Lệ nói khi có thông tin sáp nhập, bản thân bà có băn khoăn, lo lắng vì lâu nay người dân đã quen với cách làm thủ tục theo kiểu cũ.

Nhưng đến hôm nay được tận mắt đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường, bà nói hoàn toàn tin tưởng khi được cán bộ chỉ dẫn tận tình. Các thủ tục hành chính đa phần sẽ tập trung thực hiện ngay tại địa phương chứ không mất quá nhiều thời gian, qua nhiều cấp.

"Chúng tôi thật sự mong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển hàng trăm thủ tục về cho cấp phường thực hiện tại trung tâm sẽ thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tôi mong chính quyền cơ sở sẽ thực sự vào cuộc với quyết tâm cao, gần dân, sát dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn" - bà Lệ bày tỏ.

Lắng nghe phản hồi của người dân, cải tiến chất lượng phục vụ

Ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND - kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công Thủ Đức - cho hay, trung tâm sẽ vận hành trên tinh thần hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, nhanh chóng, tiện lợi, tuân thủ cơ chế một cửa, một cửa liên thông, với quy trình rõ ràng, thời gian giải quyết nhanh gọn, công khai.

Cùng đó, chú trọng công tác phối hợp nội bộ, đảm bảo tính kết nối và liên thông giữa các cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng một hệ thống hành chính đồng bộ, không chồng chéo, bảo đảm mỗi thủ tục hành chính được xử lý theo đúng thẩm quyền, đúng thời gian và tuân thủ quy định pháp luật.

“Trên hết, trung tâm sẽ lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu cốt lõi để phấn đấu, không ngừng rà soát, cải tiến quy trình, lắng nghe phản hồi và điều chỉnh kịp thời để phục vụ ngày càng tốt hơn" - ông Lập chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.