(PLO)- Trong ngày đầu tiên vận hành chính thức mô hình chính quyền 2 cấp tại TP.HCM, rất đông người dân đến làm thủ tục được cán bộ phường hướng dẫn tận tình, thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian.
Ghi nhận trong sáng 1-7, người dân TP.HCM đã đến các trụ sở UBND phường mới để thực hiện thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, chứng thực giấy tờ, chuyển hộ khẩu, khai sinh... Cán bộ công chức địa phương được bố trí sẵn sàng tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đảm bảo hoạt động thông suốt ngay trong ngày đầu tiên triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.
Sáng 1-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền 2 cấp tại UBND phường Dĩ An. Phường Dĩ An mới được thành lập từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp; có diện tích tự nhiên 21.38 km2, dân số là 227.817 người. Trụ sở Đảng ủy phường đặt tại trụ sở làm việc của Thành ủy Dĩ An; Trụ sở HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đặt tại trụ sở làm việc của Trung tâm hành chính TP Dĩ An; trụ sở tiếp công dân được bố trí độc lập tại Trụ sở Ban tiếp dân TP Dĩ An cũ. Tại phường Dĩ An, đoàn công tác khảo sát, tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An (gọi tắt là Trung tâm hành chính công). Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã hỏi han công việc của một số cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ và tình nguyện viên thanh niên thuộc tổ công nghệ số cộng đồng. Ông cũng nhận xét Trung tâm hành chính công phường được chuẩn bị tốt từ con người đến trang thiết bị. Trung tâm hành chính công của phường được rà soát, bố trí cơ sở vật chất, đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống điện, internet, điện thoại; kết nối giải quyết thủ tục liên thông với TP.HCM; phần mềm quản lý văn bản từ TP đã kết nối đến các phòng và Trung tâm hành chính công. Phường cũng bố trí các khu vực hỗ trợ tạo chữ ký số, khu vực tiếp nhận phản ánh kiến nghị, nâng cấp tốc độ đường truyền mạng…
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An và các tình nguyện viên thanh niên thuộc tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.
Tại UBND phường Tân Sơn Nhất không khí nhộn nhịp khi nhiều người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, chứng thực giấy tờ, xác nhận cư trú... Dù là ngày đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ phận một cửa của phường hoạt động ổn định, cán bộ hướng dẫn người dân tận tình. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoàng được cán bộ phường hướng dẫn khai thông tin trực tuyến. "Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi bộ máy chính quyền 2 cấp hoạt động tinh gọn hơn, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đặc biệt là cán bộ làm việc cũng nhanh chóng hơn rất nhiều" - bà Hoàng chia sẻ. "Giờ đây việc lớn, nhỏ gì cũng chỉ cần lên phường, không phải đi lòng vòng hai ba cấp, rất thuận tiện cho người dân" - Bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ trong lúc chờ làm thủ tục công chứng giấy tờ.
Cán bộ phường Tân Sơn Nhất giải đáp thắc mắc về hồ sơ, thủ tục cho người dân. Tại phường Sài Gòn, từ 8 giờ sáng, nhiều người dân có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công để làm hồ sơ về chứng thực, hộ tịch, đăng ký kết hôn… Cán bộ, công chức và tình nguyện viên có mặt từ sớm, lễ tân chu đáo, hệ thống số hóa sẵn sàng phục vụ. Cán bộ phường Sài Gòn tư vấn hồ sơ cho người dân với thái độ niềm nở, tận tình. Trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, phường bố trí hơn 10 bàn tiếp nhận thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ liên tục. “Tôi rất hạnh phúc và cảm nhận được sự thay đổi bứt phá, thần tốc. Thủ tục hành chính giờ tinh gọn hơn, không còn rườm rà như trước. Cán bộ phường làm việc nghiêm túc, trang trọng và rất niềm nở. Tất cả đều vì lợi ích của người dân” - bà Lê Thị Ngà chia sẻ trong ngày đầu đến phường làm thủ tục theo mô hình chính quyền 2 cấp.
Bên ngoài cổng phường Sài Gòn, nhiều người dân háo hức chụp ảnh check-in bên biển tên trụ sở mới. Ngày đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp cũng là dịp để nhiều người ghi lại dấu mốc chuyển mình của địa phương.
(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại cù lao Phú Lợi (TP.HCM) có diện tích khoảng 571ha, với tổng mức đầu tư hơn 128.870 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD).
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Dự kiến từ 15-5, TP.HCM sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông 3 chiều cho tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ Trường Chinh đến Út Tịch, nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.
(PLO)- Sáng 24-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh cuộc thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc, lan tỏa những hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc về TP.HCM.
(PLO)- Qua các vòng chấm, từ 920 tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2 đã chọn ra 50 tác phẩm xuất sắc nhất bước vào vòng chung khảo.
(PLO)- Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM và Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm góp phần cung cấp các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn về thủ tục nộp thuế.
(PLO)- Từ những bến đò xưa đến siêu đô thị triệu dân, TP.HCM hiện lên trong bộ ảnh “Nơi tôi sống” như một không gian sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, tạo nên bản sắc riêng của đô thị năng động bậc nhất cả nước.
(PLO)- Những hoạt động thiện nguyện, sẻ chia trong dịp Xuân Bính Ngọ tại TP.HCM đã được ghi lại đầy cảm xúc, góp phần khắc họa một đô thị không chỉ năng động mà còn giàu lòng nhân ái.
(PLO)- Hàng trăm người dân phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) cùng nhau nấu hàng ngàn bánh chưng, bánh tét bên bờ kênh để sẻ chia với người khó khăn trong dịp Tết.