Người có hành vi tham nhũng phần lớn là cán bộ, công chức

(PLO)- Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất phức tạp, người có hành vi tham nhũng phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng sáu tháng đầu năm 2022. Qua công tác kiểm tra, Hậu Giang chỉ phát hiện một vụ việc có sai phạm.

Đó là trường hợp của bà Đặng Thị Ngọc Dễ, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Trường Long A (huyện Châu Thành A). Trước đây, bà Dễ là công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực Thương binh - Xã hội của xã.

Năm 2020, bà Dễ có sai phạm trong việc chậm cấp phát tiền cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang xem xét có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Dễ.

UBND tỉnh Hậu Giang nhận định tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất phức tạp. Ảnh: CHÂU ANH

UBND tỉnh Hậu Giang nhận định tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất phức tạp. Ảnh: CHÂU ANH

Cơ quan điều tra cũng đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố một vụ với một bị can. Đó là Nguyễn Thành Liêm (31 tuổi, quê quán huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) bị đề nghị truy tố tội tham ô, chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền sai phạm hơn 7,1 tỉ đồng, đã thu hồi hơn 740 triệu đồng, chưa thu hồi hơn 6,3 tỉ đồng.

Vụ việc xảy ra tại Kho trung chuyển Phụng Hiệp (thuộc Trung tâm phân phối hàng lương thực, thực phẩm của Công ty Lương thực Sông Hậu), thời gian từ năm 2018-2020. Tổng số tiền Liêm chiếm đoạt là hơn 4,2 tỉ đồng, đã thu hồi được hơn 670 triệu đồng.

Theo đánh giá, thời gian qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vấn nạn tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với tính chất phức tạp.

Trong đó, người có hành vi tham nhũng phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức và phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, như: tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, đấu giá tài sản, việc thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách...

Trong phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, UBND tỉnh Hậu Giang cho hay sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch. UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thanh tra tăng cường hoạt động để phát hiện và xử lý theo thẩm quyền những vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời sẽ cải tiến phương pháp hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra có kiến nghị xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí tại địa phương và vi phạm cần khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.