Vụ 'thi công trước, đấu thầu sau': Điều chuyển Giám đốc Ban Quản lý dự án

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Diện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phụng Hiệp bị kỷ luật, điều chuyển sang làm Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến hai công trình thi công trước, đấu thầu sau ở huyện Phụng Hiệp mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, thông tin với PLO, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay đã thi hành kỷ luật và điều chuyển công tác Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Cụ thể, tháng 3-2022 Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp đã ra Quyết định xử lý kỷ luật ông Nguyễn Thanh Diện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện với hình thức khiển trách.

Một tháng sau, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phụng Hiệp đã ra Quyết định thi hành kỷ luật ông Diện với hình thức cảnh cáo.

Sau đó, tháng 5-2022, Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định điều động ông Diện về giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp có mức đầu tư hơn 6,6 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020, nhưng đến tháng 7-2021 mới tổ chức đấu thầu. Ảnh: CHÂU ANH

Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp có mức đầu tư hơn 6,6 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020, nhưng đến tháng 7-2021 mới tổ chức đấu thầu. Ảnh: CHÂU ANH

Như PLO đã thông tin, có hai công trình xây dựng ở huyện Phụng Hiệp thi công xong, đưa vào sử dụng cả năm mới tổ chức đấu thầu. Đó là: công trình trung tâm Văn hóa, thể thao của xã Phụng Hiệp và công trình sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp.

Trả lời PV PLO hồi tháng 8-2021, ông Diện nói: “Biết làm như vậy là không đúng nhưng chúng tôi có xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và UBND huyện, chứ bản thân tôi thì sao dám làm?”.

Theo hồ sơ, công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp do công ty TNHH Xây dựng 379 Hậu Giang thi công và cung cấp, lắp đặt thiết bị, tổng mức đầu tư gần 6,8 tỉ đồng, hoàn thành vào khoảng tháng 4-2020.

Còn công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy (do liên danh Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt và Công ty Sản xuất thương mại của WINDOWLIGHT thi công), có mức đầu tư hơn 6,6 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020.

Thế nhưng, mãi đến cuối tháng 7-2021, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp mới tổ chức đấu thầu cho hai công trình này.

Sau phản ánh của báo chí, ngày 24-8, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp ra Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Diện vì tham mưu quy trình, thủ tục thực hiện hai công trình nêu trên chưa đúng với Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký Quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn bộ về trình tự, thủ tục đầu tư, đấu thầu đối với 2 công trình nói trên. Cuối tháng 10-2021, ông Diện đi làm trở lại sau hai lần tạm đình chỉ.

Thời điểm đó, ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết: “Ông Diện đi làm lại bình thường và vẫn giữ chức Trưởng ban, không có thay đổi. Do chưa có Kết luận thanh tra, cũng chưa có chỉ đạo xử lý gì”.

Liên quan vụ việc này, tại Hội nghị giao ban báo chí quý II do Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức, PV PLO từng đặt vấn đề: “Căn cứ theo Luật đấu thầu, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, vì sao không tiến hành khởi tố vụ án để điều tra? Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã thành lập đoàn để thanh tra, đến nay đã có kết quả hay chưa?”

Tuy nhiên, đến nay lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vẫn chưa trả lời các câu hỏi này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.