​​Tiếp tục tạm đình chỉ Giám đốc BQL dự án 'thi công trước, đấu thầu sau'

(PLO)- Liên quan đến vụ hai công trình ở huyện Phụng Hiệp thi công trước, đấu thầu, UBND huyện này đã gia hạn thời gian đình chỉ công tác Giám đốc BQL dự án huyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 13-9, trao đổi với PLO qua điện thoại, ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết đã gia hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Diện, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng huyện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, lý do gia hạn tạm đình chỉ công tác ông Diện thêm 15 ngày vì đoàn kiểm tra của tỉnh chưa có kết luận liên quan đến vụ việc.

Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020, nhưng đến cuối tháng 7-2021 mới tổ chức đấu thầu. Ảnh: BT

Trước đó, ngày 24-8, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp ra Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Diện 15 ngày vì tham mưu quy trình, thủ tục thực hiện hai công trình chưa đúng với Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã ký Quyết định thành lập đoàn kiểm tra do ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn đến làm việc với địa phương này.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ kiểm tra toàn bộ về trình tự, thủ tục đầu tư, đấu thầu đối với 02 công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp và Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Phụng Hiệp làm chủ đầu tư.

Cùng ngày 13-9, PV PLO.VN liên hệ với do ông Trần Thanh Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu đoàn công tác đã kết thúc việc kiểm tra tại Phụng Hiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hay chưa. Trả lời vấn đề này qua điện thoại, ông Lâm cho hay: “Hiện chúng tôi chưa có thông tin gì để cung cấp”.

Như PLO đã thông tin, hai công trình trung tâm Văn hóa, thể thao của xã Phụng Hiệp và công trình sửa chữa trụ sở Huyện ủy thi công xong, đưa vào sử dụng cả năm mới tổ chức đấu thầu.

Theo tìm hiểu, công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp (đơn vị thi công là công ty TNHH Xây dựng 379 Hậu Giang) và cung cấp, lắp đặt thiết bị có tổng mức đầu tư gần 6,8 tỉ đồng, hoàn thành vào khoảng tháng 4-2020.

Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy (do liên danh Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt và Công ty Sản xuất thương mại của WINDOWLIGHT thi công), có mức đầu tư hơn 6,6 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020. Thế nhưng, mãi đến cuối tháng 7-2021, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp mới tổ chức đấu thầu cho hai công trình này.

 

Vi phạm trong đấu thầu gây thiệt hại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

 Theo LS Trần Nguyễn Duy Thăng, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, tại điểm 12, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, đấu thầu được quy định quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Đồng thời, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Cạnh đó, nhằm đảm bảo hơn trong công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động đấu thầu.

Đối với vụ việc liên quan đến thi công đưa vào sử dụng rồi mới đấu thầu ở huyện Phụng Hiệp mà PLO đã phản ánh, nếu chứng minh được cá nhân có những hành vi, như: can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; gian lận trong đấu thầu; cản trở hoạt động đấu thầu; vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu… gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, điều luật còn quy định thêm về những trường hợp khác nặng hơn với mức án cao nhất có thể lên đến 20 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.