Công trình thi công, đưa vào sử dụng rồi mới… đấu thầu

(PLO)- Hai công trình trung tâm văn hóa, thể thao của xã và công trình sửa chữa trụ sở thi công xong, đưa vào sử dụng cả năm mới tổ chức đấu thầu.

Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đang có việc làm theo quy trình ngược trong việc xây dựng cơ bản là công trình xây xong, đưa vào sử dụng mới hợp thức hóa bằng việc tổ chức đấu thầu.

Đó là công trình Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp và công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện làm chủ đầu tư.

Công trình Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: BT

Thi công trước, đấu thầu sau

Theo tìm hiểu, công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp do liên danh Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt và Công ty Sản xuất thương mại của WINDOWLIGHT thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 6-2020.

Còn Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp do Công ty TNHH Xây dựng 379 Hậu Giang là đơn vị thi công, hoàn thành vào khoảng tháng 4-2020.

Hai công trình này còn có gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Cả hai công trình đều hoàn thành, đưa vào sử dụng cả năm nay nhưng đến cuối tháng 7-2021, cơ quan chức năng huyện Phụng Hiệp mới tổ chức đấu thầu cho hai công trình này.

Theo quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu của UBND huyện Phụng Hiệp, công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp và cung cấp, lắp đặt thiết bị có tổng mức đầu tư gần 6,8 tỉ đồng, còn công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy có mức đầu tư hơn 6,6 tỉ đồng.

Trong quyết định phê duyệt nhà thầu, hai đơn vị đã thi công cũng là hai đơn vị trúng thầu nên dư luận thắc mắc: Việc tổ chức đấu thầu này chỉ là hình thức hợp pháp hóa chuyện đã rồi.

Công trình hoàn thành từ tháng 4-2020 nhưng đến tháng 7-2021
mới tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Ảnh: BT

Đã xin ý kiến trước khi làm

Ngày 21-8, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Diện, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Phụng Hiệp, thông tin: Trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp đưa vào sử dụng năm 2010, đến năm 2020 xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, phần hàng rào bị hư, sụp nhiều chỗ nên lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo cho sơn sửa lại.

Còn Trung tâm Văn hóa, thể thao xã Phụng Hiệp, theo ông Diện, Nghị quyết Đảng bộ huyện Phụng Hiệp năm 2020 công nhận xã này đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn vốn nông thôn mới thường đến giữa năm mới bố trí, do đó sẽ không đảm bảo đến cuối năm sẽ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. “Mấy anh nói (Huyện ủy và ủy ban - PV) cứ triển khai, đất là đất công, không phải bồi thường giải phóng mặt bằng nên mấy anh nói lựa nhà thầu có năng lực, chịu bỏ tiền ra làm trước thì cho họ làm để mình được công nhận xã nông thôn mới. Từ chỗ đó, chúng tôi mới thống nhất cho làm” - ông Diện thông tin thêm.

Về chủ trương thi công trước, đấu thầu sau, giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Phụng Hiệp nói: “Biết làm như vậy là không đúng nhưng chúng tôi có xin ý kiến Thường trực Huyện ủy và UBND huyện, chứ bản thân tôi thì sao dám làm?”.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, xác nhận qua điện thoại là đã biết vụ việc. Tuy nhiên, ông không có ý kiến vì mới được điều động về, còn đây là công trình của nhiệm kỳ trước.

“Vấn đề này tôi cũng có nghe báo cáo và nắm sơ sơ nhưng vụ việc này các anh trước xử lý sao đó, trong đó có anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND huyện nên tôi giao xử lý vụ việc này” - chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp nói.

Liên hệ trao đổi qua điện thoại, ông Huỳnh Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, nói: “Chủ tịch UBND huyện là người phát ngôn chính thức, còn lúc này đang mùa dịch COVID-19, có gì sau dịch sẽ thông tin”.

Chạy đua để đạt xã nông thôn mới

Sáng 1-7-2020, huyện Phụng Hiệp tổ chức lễ công bố xã Phụng Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới, đây là xã đầu tiên trong bốn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh được công nhận.

Theo lãnh đạo huyện, xã Phụng Hiệp là xã đặc biệt khó khăn và không nằm trong kế hoạch chỉ đạo về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh nhưng bằng nhiều giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành và chọn hướng đi phù hợp, xã Phụng Hiệp đã được công nhận với sự thống nhất cao của các sở, ngành trong tỉnh và người dân địa phương. Kết quả này là một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn của tỉnh để các xã khác phấn đấu làm theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.