Dự án đường tỉnh 927C: Có sai nhưng không có dấu hiệu cố ý vi phạm

(PLO)- Thanh tra tỉnh Hậu Giang chỉ ra nhiều hạn chế, sai sót trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường tỉnh 927C, tuy nhiên, cơ quan này xác định: "Chưa phát hiện có dấu hiệu cố ý vi phạm".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa công bố Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường tỉnh 927C, đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nam sông Hậu thuộc huyện Châu Thành.

Theo đó, qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhận thấy tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành triển khai còn chậm so với kế hoạch. Dù dự án không phát sinh khiếu nại về giá đất, nhưng có 22/234 hộ khiếu nại về vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ tái định cư.

Đường tỉnh 927C nối quốc lộ 1 đến đường Nam sông Hậu, thời gian thực hiện từ 2017-2020, tổng kinh phí đầu tư khoảng 850 tỉ đồng. Ảnh: QD

Đường tỉnh 927C nối quốc lộ 1 đến đường Nam sông Hậu, thời gian thực hiện từ 2017-2020, tổng kinh phí đầu tư khoảng 850 tỉ đồng. Ảnh: QD

Theo Thanh tra tỉnh Hậu Giang, dự án hiện đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng, tuy nhiên cần phải chấn chỉnh, họp rút kinh nghiệm trong việc ban hành nhiều kế hoạch thu hồi đất, điều tra, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất…

“Việc thu thập thông tin, tài liệu một số hồ sơ bồi thường chưa đầy đủ, còn chỉnh sửa số liệu, ban hành nhiều đợt thu hồi đất, phê duyệt nhiều phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh chưa phát hiện có dấu hiệu cố ý vi phạm, làm ảnh hưởng kết quả phê duyệt” - Kết luận của Thanh tra tỉnh Hậu Giang nêu.

Trong Kết luận, Thanh tra tỉnh Hậu Giang chỉ ra một số vấn đề sai sót, hạn chế, như UBND thị trấn Mái Dầm và UBND xã Phú Tân còn chủ quan, thiếu kiểm tra khi ký xác nhận tính pháp lý chưa đảm bảo về nội dung. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành đã ban hành Quyết định thu hồi đất không cùng thời điểm với Quyết định phê duyệt phương án bồi thường là chư phù hợp với Luật Đất đai năm 2013.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành thu hồi và nộp lại hơn 20,4 triệu đồng do bồi thường sai cho một hộ dân. Thanh tra tỉnh kiến nghị người đứng đầu UBND huyện Châu Thành tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp quy định.

Liên quan đến dự án đường tỉnh 927C, hồi tháng 6-2021, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, qua kiểm tra, xác minh cơ quan chức năng phát hiện việc phê duyệt, cấp bổ sung nền tái định cư hộ phụ của một hộ dân bị ảnh hưởng là trái quy định pháp luật. Cạnh đó, ban hành Quyết định bồi thường hết 300m2 đất ở cho hộ này cũng không đúng quy định, dẫn đến xét duyệt cho ông này hai suất tái định cư là trái quy định pháp luật.

Các vi phạm nói trên liên quan đến các cá nhân, gồm: ông Nguyễn Văn Chiến (Chánh Thanh tra huyện Châu Thành), ông Nguyễn Thanh Nguyên (Thanh tra viên Thanh tra huyện Châu Thành), ông Nguyễn Thành Thật (Trưởng phòng TN&MT huyện Châu Thành), ông Trần Văn Luân (Chủ tịch UBND xã Phú Tân), ông Trần Văn Chuộc (Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân), ông Đoàn Phi Hải (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, Chi nhánh huyện Châu Thành), ông Nguyễn Hăng Ri, ông Lê Văn Bảo và ông Nguyễn Thanh Sang (Viên chức của Trung tâm).

Cuối tháng 6-2021, ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết đang thực hiện theo quy trình. Theo ông Phong, các cơ quan chức năng huyện đang thực hiện theo quy trình của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Còn ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này cho biết việc xem xét đề nghị hình thức kỷ luật đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Dự án đường tỉnh 927C (trước đây là dự án tuyến nối thị xã Ngã bảy và đường Nam sông Hậu) nối quốc lộ 1 đến đường Nam sông Hậu, tổng kinh phí đầu tư khoảng 850 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2017-2020.

Tổng diện tích đất thu hồi cho dự án hơn 1.120m2, có 234 hộ dân và hai tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, có 179 hộ có đất bị thu hồi, 55 hộ không có đất bị thu hồi và 26 hộ ở đậu, ở nhờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.