Ngư dân Quảng Ngãi kết thúc sớm chuyến ra khơi, vào bờ tránh bão Trà Mi

(PLO)- Nhiều ngư dân Quảng Ngãi ra khơi mới được một nửa thời gian dự kiến nhưng đã vào bờ tránh bão Trà Mi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận, tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ), cảng cá Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) và cảng cá Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã về đến bờ.

ngu-dan-quang-ngai-ket-thuc-som-chuyen-ra-khoi-vao-bo-tranh-bao (1).jpg
Hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã về đến bờ.

Ngư dân Trần Quốc Khanh, thuyền trưởng tàu QNg-92486 TS (ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cho hay, tàu cập cảng và bán ra 15 tấn cá chuồn cho thương lái, giá hiện tại khoảng 22.000-25.000 đồng/kg.

Theo ông Khanh, vừa nhận tin bão thì tàu bắt đầu chạy vào bờ. Tàu hành nghề khai thác cá chuồn, thời điểm này, tại Hoàng Sa và Trường Sa đang trúng luồng cá chuồn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, thay vì tránh trú bão, tàu đã chạy luôn vào bờ.

ngu-dan-quang-ngai-ket-thuc-som-chuyen-ra-khoi-vao-bo-tranh-bao (4).jpg
Khu vực hậu cần nghề cá tấp nập thương lái thu mua.

"Tàu chúng tôi may mắn đã ra khơi được gần 30 ngày, cá cũng gần đầy hầm đông lạnh nên anh em ráng bốc cá bán cho hết để có tiền lời, còn nhiều tàu khác phải quay về sớm hơn thì hao tốn chi phí hơn”, ngư dân Khanh cho hay.

Ngư dân Nguyễn Văn Leo (thôn Định Tân, xã Bình Châu), thuyền trưởng tàu cá QNg 90055 TS đã đưa tàu trở về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu), kết thúc chuyến biển sớm hơn dự kiến đến nửa thời gian.

Ngư dân Quảng Ngãi kết thúc sớm chuyến ra khơi, vào bờ tránh bão
Ngư dân Quảng Ngãi đưa hải sản từ tàu lên bờ để bán.

Tàu thường đánh bắt khoảng 30 ngày mới về, nhưng mới được 15 ngày thì nghe tin bão nên cho tàu quay về luôn. Do mới được ít ngày nên sản lượng khá thấp, chỉ được khoảng 3 tấn. Tranh thủ bán cá xong tôi sẽ neo đậu tàu vào nơi an toàn, đợi khi qua bão sẽ ra khơi trở lại”, ông Leo nói.

Sau khi bốc cá, các ngư dân tranh thủ trở về nhà để lo chằng chống nhà cửa. Thuyền trưởng chạy tàu đến vị trí neo đậu an toàn tại cảng Tịnh Kỳ.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang tiếp tục duy trì liên lạc, thông tin hướng đi của bão số 6 và hướng dẫn cho các tàu cá vẫn còn đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển tìm nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các đài canh cộng đồng duy trì thông tin liên lạc 24/24 với các phương tiện vẫn còn đang hoạt động trên biển.

ngu-dan-quang-ngai-ket-thuc-som-chuyen-ra-khoi-vao-bo-tranh-bao (2).jpg
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi neo đậu tàu thuyền.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, hiện trên địa bàn vẫn còn 137 phương tiện đang hoạt động trên biển, đơn vị đã liên lạc với tất cả phương tiện này và thông báo hướng đi của bão, đồng thời tuyên truyền cho bà con ngư dân chủ động vào nơi trú tránh an toàn, những phương tiện nào có thể cơ động về bờ thì gấp rút về bờ.

Bên cạnh đó, Biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương, giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền vào những vị trí an toàn khi mưa lớn, nước sông dâng cao tránh tình trạng trôi dạt gây mất an toàn trên sông và đảm bảo tài sản cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.