Nghẹn ngào lễ di quan 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

(PLO)- Rất đông đồng đội, người dân, thân nhân các gia đình đã đến tiễn đưa các anh... 
Từ sáng sớm hôm nay, 5-8, rất đông người thân, đồng đội, đồng chí... đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để làm lễ di quan cho ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy hôm 1-8.

Từ sáng sớm hôm nay, 5-8, rất đông người thân, đồng đội, đồng chí... đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để làm lễ di quan cho ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy hôm 1-8.

Video: lễ di quan 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Những nén hương được thắp lên để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các chiến sĩ.

Những nén hương được thắp lên để tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với các chiến sĩ.

Nhiều người thân bật khóc nức nở trước linh cữu của ba chiến sĩ PCCC.

Nhiều người thân bật khóc nức nở trước linh cữu của ba chiến sĩ PCCC.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 1- 8, tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, xảy ra vụ cháy. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC đã hy sinh.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 1- 8, tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, xảy ra vụ cháy. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC đã hy sinh.

Các anh gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi), đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy chữa cháy; hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi), chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Các anh gồm Thượng tá Đặng Anh Quân (45 tuổi), đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi), cán bộ phòng cháy chữa cháy; hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi), chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Gần 9 giờ sáng, người thân, đồng đội, đồng chí... đi quanh linh cứu các anh lần cuối để chuẩn bị làm lễ di quan.

Gần 9 giờ sáng, người thân, đồng đội, đồng chí... đi quanh linh cứu các anh lần cuối để chuẩn bị làm lễ di quan.

Trong sáng nay, thi hài của ba liệt sĩ được đưa từ Nhà tang lễ Bệnh viện 198 về nhà, sau đó đưa lên Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để tổ chức lễ viếng.

Trong sáng nay, thi hài của ba liệt sĩ được đưa từ Nhà tang lễ Bệnh viện 198 về nhà, sau đó đưa lên Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để tổ chức lễ viếng.

Các đồng chí, đồng đội... hỗ trợ gia đình đưa linh cứu các liệt sĩ ra phía bên ngoài.

Các đồng chí, đồng đội... hỗ trợ gia đình đưa linh cứu các liệt sĩ ra phía bên ngoài.

Đầu tiên là linh cữu của Thượng tá Đặng Anh Quân, sau đó lần lượt là Thượng úy Đỗ Đức và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đầu tiên là linh cữu của Thượng tá Đặng Anh Quân, sau đó lần lượt là Thượng úy Đỗ Đức và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của ba liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của ba liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Vào lúc 13 giờ đến 17 giờ chiều nay, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng cho ba liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Vào lúc 13 giờ đến 17 giờ chiều nay, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng cho ba liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Các liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Các liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.