Nghệ An: Xe doanh nghiệp tặng dùng để đi đối ngoại

(PLO)- Ngày 28-9, ông Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết xe Toyota Land Cruiser doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An đã đưa vào hạch toán tài sản công và đang dùng phục vụ đối ngoại...

Theo ông Cường, Bộ Tài chính cũng đã vào kiểm tra và thấy việc cho, nhận xe làm đúng theo quy định, đó là đã đưa vào hạch toán tài sản công. Hiện chiếc xe Toyota Land Cruiser không phục vụ riêng cho lãnh đạo tỉnh mà Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý.

Xe Toyota Land Cruiser  doanh nghiệp tặng Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đang quản lý.

Trả lời câu hỏi có trả xe cho doanh nghiệp đã tặng?  ông Cường nói: "Bây giờ  đang chờ xử lý chung bởi xe đã thuộc tài sản của nhà nước rồi. Hiện chiếc xe đang dùng chung phục vụ cho công tác đối ngoại với nước bạn Lào, đặc biệt là khách quốc tế, thu hút đầu tư và đi công tác vùng sâu, vùng xa miền núi. Như hôm nay điều xe lên Cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đón đoàn công tác của nước Lào sang Nghệ An. Nước Lào họ sang đi những xe lớn, đẹp lắm... Về công tác đối ngoại, tỉnh Nghệ An cũng cần xe để đối ngoại, tiếp đón".

Theo ông Cường, việc cho, tặng xe là chung nhiều tỉnh chứ không riêng gì về Nghệ An, do vậy Nghệ An đang chờ sửa quyết định 32/2015/QĐ-TTg (quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Như đã phản ánh, năm 2014 và 2015, Công ty Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc (TP.HCM) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4, Hà Nội) đã tặng hai chiếc xe Toyota Land Cruiser cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An...  Đây cũng là hai đơn vị đều đã và đang tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chiếc xe của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý mang BKS 80A-167.68, còn chiếc xe của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý mang BKS 80A-017.88. Trị giá mỗi xe tại thời điểm  doanh nghiệp tặng là hơn 2,7 tỉ đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: "Từ nay, các địa phương không được nhận ôtô do doanh nghiệp tặng".

Thực hiện chỉ đạo này, thời gian sau đó UBND tỉnh Cà Mau và Thành ủy Đà Nẵng đã tự giác trả lại những chiếc xe sang đã được doanh nghiệp tặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.