Nghệ An điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã theo số thứ tự bằng tên theo địa danh lịch sử, văn hóa

(PLO)- Các địa phương ở Nghệ An sẽ nghiên cứu điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã sau sắp xếp theo hướng dễ đọc, dễ nhớ, khuyến khích sử dụng tên các địa danh có yếu tố truyền thống, văn hoá, lịch sử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

nghe-an-dat-ten-xa.jpg
Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thảo luận, xem xét điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã sau sắp xếp. Ảnh: NTV.

Theo phương án đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại Kỳ họp thứ 28, sau khi sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 11 phường, 119 xã). Phương án này đã được hơn 96% cử tri đồng tình thông qua lấy ý kiến, được đại biểu HĐND các cấp thống nhất với tỷ lệ cao.

Trong 20 huyện, thành, phố, thị xã, có 6 đơn vị đặt tên xã mới theo địa danh lịch sử, văn hóa; các địa phương còn lại cơ bản đặt tên xã, phường mới theo tên huyện gắn số thứ tự.

Mặc dù các bước quy trình đã được tỉnh Nghệ An thực hiện đúng quy định, nhưng trước yêu cầu mới, xu thế chung của các địa phương trong cả nước là chuyển từ tên huyện cũ gắn với số thứ tự cho tên xã, phường mới sang phương án đặt tên xã mới theo địa danh lịch sử, văn hóa…nên Nghệ An cũng cần xem xét, điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã.

Cuộc họp cũng khẳng định chỉ xem xét điều chỉnh tên gọi, còn số lượng đơn vị hành chính, quy mô, dân số, diện tích các xã, phường sẽ không thay đổi. Khuyến khích lấy một xã trung tâm đặt tên lưu lại tên huyện cũ. Dù chỉ điều chỉnh tên gọi nhưng theo quy định cũng phải làm lại từ khâu lấy ý kiến cử tri, họp HĐND 3 cấp thông qua Nghị quyết.

Sau khi nghe Báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An về kết quả việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các ý kiến, Ban Chỉ đạo về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An thống nhất:

Các địa phương nghiên cứu điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp theo hướng dễ đọc, dễ nhớ, khuyến khích sử dụng tên các địa danh có yếu tố truyền thống, văn hoá, lịch sử thay thế cho việc sử dụng tên địa danh cấp huyện gắn với số thứ tự.

Nghệ An điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã theo số thứ tự
Nghệ An điều chỉnh phương án đặt tên cấp xã theo số thứ tự (Ảnh: Cổng làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Ảnh: ĐẮC LAM.

Mỗi huyện, thành phố, thị xã có thể chọn một đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp ở khu vực trung tâm đặt tên gọi theo tên cấp huyện hiện nay. Việc này phải đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất của cử tri và người dân trên địa bàn.

Nội dung xin ý kiến người dân, cử tri và HĐND các cấp chỉ xem xét về việc đổi tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, các nội dung khác giữ nguyên như Đề án đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua. Về quy trình thực hiện từ lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo cấp huyện nghiên cứu, triển khai phương án đặt tên đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, thống nhất trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri; hoàn thành trước ngày 5-5. Thời gian lấy ý kiến cử tri và hoàn thành trình HĐND cấp xã, cấp huyện trong ngày 7-5, họp HĐND tỉnh Nghệ An hoàn thành trong ngày 8-5-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.