Thành phố Vinh thông qua phương án đặt tên phường theo số thứ tự

(PLO)- Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 33 phường, xã xuống còn 6 phường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, tại kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố (TP) Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Vinh thông qua phương án đặt tên phường theo số thứ tự
HĐND TP Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20. Ảnh: HÀ LAM

Tại kỳ họp, ông Lê Sỹ Chiến, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo báo cáo, TP Vinh có hơn 107.000/110.000 cử tri hộ gia đình tham gia bỏ phiếu về nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 97,75%; trong đó tỉ lệ cử tri hộ gia đình đồng ý là 95,94%, số cử tri không đồng ý 1,73%.

TP Vinh-dat-ten-phuong.jpg
Các đại biểu tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP Vinh khóa XXII. Ảnh: HÀ LAM.

Đối với nội dung lựa chọn phương án đặt tên đơn vị hành chính, hơn 72.000/110.000, đạt tỉ lệ 65,48% cử tri đồng ý lấy tên gọi các phường là: Vinh I, Vinh II, Vinh III, Vinh IV, Vinh V và Cửa Lò.

Hơn 34.398/110.179, đạt tỉ lệ 31,22% cử tri đồng ý lấy tên đơn vị hành chính là các phường Vinh, Quang Trung, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Cửa Hội và Cửa Lò.

Còn lại 3.632 cử tri, chiếm tỉ lệ 3,3% có ý kiến khác.

Từ kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đặt tên phường sau sáp nhập, UBND TP Vinh đề nghị HĐND TP Vinh tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 33 phường, xã xuống còn 6 phường (giảm 27 phường, xã) và lấy tên gọi các phường sau sắp xếp là: Vinh I, Vinh II, Vinh III, Vinh IV, Vinh V và Cửa Lò.

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND TP Vinh đã biểu quyết thông qua tờ trình về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tờ trình về việc đổi tên các khối và chuyển đổi các xóm thành các khối...

thanh pho Vinh.jpg
Toàn cảnh thành phố Vinh. Ảnh: SÁCH NGUYỄN

Theo đó, thành lập phường Vinh I (diện tích 34,22 km2, quy mô dân số 141.477 người) trên cơ sở nhập toàn bộ các phường: Vinh Tân, Trường Thi, Hưng Dũng, Bến Thủy, Trung Đô, Hưng Phúc, Hưng Hòa.

Thành lập phường Vinh II (diện tích 15,54 km2, quy mô dân số 123.507 người) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Cửa Nam, Hưng Chính, Đông Vĩnh, Hưng Bình.

Thành lập phường Vinh III (25,47 km2, quy mô dân số 60.159 người) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các phường: Quán Bàu, Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên.

Thành lập phường Vinh IV (23,04 km2, quy mô dân số 74.473 người) trên cơ sở sáp toàn bộ các phường: Hà Huy Tập, Nghi Phú, Nghi Đức, Nghi Ân.

Thành lập phường Vinh V (38,86 km2, quy mô dân số 68.086 người) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các phường: Hưng Lộc, Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái.

Thành lập phường Cửa Lò (29,09 km2, quy mô dân số 64.760 người) trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các phường: Nghi Hòa, Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy, Nghi Thủy, Nghi Tân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.