Địa phương toàn quyền quyết định việc đặt tên xã, phường sau sắp xếp

(PLO)- Bộ Nội vụ khẳng định các địa phương toàn quyền quyết định việc đặt tên xã sau sắp xếp; theo đó, có thể dùng một trong những tên xã hiện nay, hoặc có thể theo danh nhân, hoặc theo đơn vị hành chính cấp huyện để đặt tên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin thường kỳ, đại diện Bộ Nội vụ thông tin thêm về việc đặt tên của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết căn cứ quy định tại Nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương chủ động việc đặt tên, đổi tên của đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Việc đặt tên đảm bảo tên gọi dễ đọc, dễ nhớ, ngắn gọn, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, phù hợp với các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Địa phương toàn quyền quyết định việc đặt tên xã, phường sau sắp xếp
Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội định hướng khuyến khích đặt tên của đơn vị hành chính cấp xã theo số thứ tự hoặc theo tên của đơn vị cấp huyện (trước sắp xếp) có gắn với số thứ tự để thuận lợi cho việc số hoá, cập nhật dữ liệu thông tin.

Tên của đơn vị cấp xã không được trùng với tên của đơn vị hành chính cùng cấp trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh dự kiến hình thành sau sắp xếp.

Trong khi đó, tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp sẽ được đặt theo tên của một trong các đơn vị hành chính trước sắp xếp, phù hợp với định hướng sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Phan Trung Tuấn khẳng định các địa phương toàn quyền quyết định việc đặt tên đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp; theo đó, có thể dùng một trong những tên của đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, hoặc có thể theo danh nhân, hoặc theo đơn vị hành chính cấp huyện để đặt tên.

“Việc đặt tên có gắn với con số hay không cũng do địa phương toàn quyền quyết định, để đạt được hiệu quả trong quản lý và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bộ Nội vụ không đề xuất Chính phủ phải theo phương án nào” - ông Phan Trung Tuấn nói.

Đáng chú ý, ông Tuấn cho biết chủ trương của Trung ương là kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.

Thông tin thêm, ông Phan Trung Tuấn cho biết Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương báo cáo để tổng hợp lại số liệu cán bộ dôi dư, kể cả số liệu người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và những người đang làm việc ở cấp xã hiện nay.

Liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, theo phân loại, xã loại 1 được bố trí 14 người, loại 2 có 12 người, loại 3 có 10 người.

“Như vậy, trung bình mỗi xã có khoảng 12 người hoạt động không chuyên trách, trong khi chúng ta đang có hơn 10.000 xã; sơ bộ có thể tính được số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay” - lời ông Tuấn.

“Có thông tin nói kết thúc cả việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Tôi xin khẳng định chúng ta chỉ kết thúc hoạt động của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, còn ở thôn và tổ dân phố thì giữ nguyên” - ông Tuấn nói thêm và cho biết hiện chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc dừng hoạt động của nhóm đối tượng này.

Về lâu dài, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, dự kiến năm 2026 sẽ trình Chính phủ ban hành một nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, trong đó có chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại cuộc họp báo, PV Pháp Luật TP.HCM đặt vấn đề: Theo chương trình tại kỳ họp thứ 9 tới đây, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Quốc hội việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Vậy việc thực hiện cải cách tiền lương đến nay có gì thay đổi? Lương của cán bộ, công chức, viên chức sắp được triển khai theo bảng lương mới chưa?

Trả lời, đại diện Bộ Nội vụ cho biết Nghị quyết 142/2024 của Quốc hội triển khai thực hiện cải cách tiền lương từ 1-7-2024. Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương hưu, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Cũng tại nghị quyết này, Quốc hội giao Chính phủ báo cáo về kết quả triển khai thực hiện tại Kỳ họp thứ 9.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo Ban chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền để thực hiện bước tiếp theo trong việc thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 27, như liên quan đến việc bãi bỏ mức lương cơ sở hay thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.