Ngành tuyên giáo TP.HCM chủ động phát hiện các vấn đề mới, khó từ thực tiễn

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đánh giá công tác tuyên giáo năm 2023 đã thể hiện sự chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Công tác tuyên giáo đã chủ động hơn

Đánh giá về hoạt động của ngành trong năm 2023, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trong năm nay TP.HCM tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đảng bộ TP.HCM và cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của nhân dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

TP.HCM đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội, từ đó giúp các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP đều có mức tăng trưởng khá. Điều này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền.

Ông Khuê nhìn nhận ngành tuyên giáo TP.HCM đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp; bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. Điều này cũng thể hiện sự chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ngành tuyên giáo TP.HCM chủ động phát hiện các vấn đề mới, khó từ thực tiễn
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết trong năm 2023, ngành tuyên giáo TP.HCM đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp. Ảnh: THANH THUỲ

Ông Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá, kết quả nổi bật nêu trên đã thể hiện sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy tổ chức đảng các cấp.

Dù vậy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy có thời điểm còn chậm theo tiến độ được giao, nhất là các công việc đột xuất, bổ sung.

Việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, thù địch đã được các cấp ủy quan tâm nhưng triển khai chưa thật liên tục, đồng bộ, đều khắp… Công tác tuyên truyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng có một số nội dung chưa thật sự lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, nhất là đến với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…

Cạnh đó, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa toàn diện, năng lực phát hiện, dự báo, tham mưu những vấn đề mới, vấn đề xã hội quan tâm chưa nhạy bén.

Thông tin dư luận xã hội còn hạn chế về tính đa dạng, toàn diện, đôi khi dựa trên thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu hoặc những suy nghĩ chủ quan cá nhân. Công tác đấu tranh, phòng chống luận điểm xấu độc trên không gian mạng thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật chưa kịp thời.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cũng nhận định, năm 2024 sẽ còn nhiều thách thức, là năm khẩn trương, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

Đây cũng là năm tập trung cải thiện các yếu tố nền tảng như thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ… Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia tiếp tục là những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Vì vậy, ông yêu cầu ngành tuyên giáo tập trung vào bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện trên lĩnh vực tuyên giáo, xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tổng kết thực tiễn và lý luận 40 năm đổi mới; triển khai các công trình, hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước vào năm 2025.

Phát huy, chỉ đạo báo chí tuyên truyền đúng định hướng; tăng cường quản lý để đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố đến năm 2025; tham mưu thực hiện tốt vai trò chủ quản của Thành ủy đối với các cơ quan báo chí.

tong-ket-nganh-tuyen-giao-tphcm-2023-4816-4410-2546.jpg
Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao tặng giấy khen cho 42 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: THANH THUỲ

Song song đó, ngành phải thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo; tổ chức sơ kết năm năm thực hiện Quy định 2574 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành ủy…

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cũng đề ra sáu giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, tập trung vào công tác lý luận chính trị- lịch sử đảng, báo chí- xuất bản, tuyên truyền- nghiên cứu dư luận xã hội...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng trao tặng giấy khen cho 42 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.