Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM đầu Xuân Quý Mão

(PLO)- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục truyền tải thông tin về những chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 30-1, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM do ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM, nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: QUỐC VŨ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết. Ảnh: QUỐC VŨ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Báo đã đạt được trong năm 2022.

Ông Lê Hồng Sơn chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui, thực hiện tốt công việc được giao. Đồng thời, ông mong muốn năm 2023, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo tiếp tục cùng Đảng bộ, chính quyền TP truyền tải thông tin về những chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân TP.

Phát biểu đáp từ, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP, MTTQ, HĐND đối với Báo trong thời gian qua.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng quà báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tặng quà báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ

Theo ông Mai Ngọc Phước, báo Pháp Luật TP.HCM luôn có ý thức trong việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách, nhất là của TP.HCM đến với người dân.

Chia sẻ thêm về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, ông Phước cho biết Báo cũng đã nghiên cứu để làm sao sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

“Sắp tới khi Ban Tuyên giáo Thành ủy có triển khai sâu rộng hơn về nghị quyết này thì Pháp Luật TP.HCM sẽ cố gắng lựa chọn những vấn đề thuộc về tôn chỉ, mục đích của tờ báo để tuyên truyền, góp phần vào việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả nhất” – ông Mai Ngọc Phước nói.

Tổng biên tập Mai Ngọc Phước cho biết thời gian tới Báo sẽ tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích của mình và đồng hành cùng TP.HCM trong việc đưa các thông tin, chủ trương, chính sách của TP đến với người dân được sớm nhất. Đồng thời, Báo cũng sẽ phản ánh lại những tiếng nói của người dân đối với các chính sách của TP để việc thực hiện được hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.