Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Tập trung xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(PLO)- Một trong những nhiệm vụ được ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý là năm 2024 Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư... bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan và Đảng bộ cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới Ban tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chỉ đạo kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn" để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông lưu ý Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và các đề tài khoa học cấp Ban bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Tập trung xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới; xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo; bổ sung, phát triển lý luận, tham gia chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng thiết thực, kịp thời, hiệu quả.

Đẩy mạnh xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức nắm tình hình, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường tính định hướng, tính thuyết phục. Tăng cường chỉ đạo, chủ động định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Nghĩa cũng đề nghị Ban đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, cách thức phối hợp gắn kết giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn.

Cạnh đó, kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo; chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo; xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thông suốt, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị.

“Năm 2023, công tác Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, củng cố thêm sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan” – báo cáo nhấn mạnh và nêu rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng.

Tính chủ động, hướng tới chi bộ cơ sở với phương châm “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” được nâng lên...

Tại Hội nghị, lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ cơ quan tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.