Nền tảng xuyên biên giới cần phải trả phí khi sử dụng thông tin báo chí

(PLO)- Đây là đề xuất của đại biểu Quốc hội khi thảo luật về Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều qua (24-11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai) nhận định chúng ta đang sống trong thời đại thông tin trở thành một yếu tố định hình lực lượng xã hội. Từng dòng tin, hình ảnh hay dự đoán đều có thể tác động sâu sắc đến nhận thức của xã hội và an ninh quốc gia. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Báo chí lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin của nhân dân và củng cố trật tự thông tin quốc gia.

Theo bà Hà, báo chí chính thống đang bước vào một cuộc cạnh tranh chưa từng có với tin giả, nội dung xấu độc, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội quốc tế đang lan truyền thông tin với tốc độ rất nhanh. Trong bối cảnh đó, báo chí chuyên nghiệp không chỉ cần tham gia hoạt động mà còn cần có cơ sở pháp lý đủ mạnh để được bảo vệ và bảo đảm uy tín trước dư luận.

le-thu-ha.jpg
Đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai). Ảnh: QH

Dẫn Điều 30 dự thảo luật về hoạt động báo chí trên không gian mạng, đại biểu Hà nhấn mạnh nội dung này có tác động trực tiếp đến chủ quyền số quốc gia, nhưng tiếp cận theo tư duy truyền thống, chưa phù hợp với thực tế.

“Hiện nay các nền tảng xuyên biên giới đang sử dụng nội dung báo chí mà không xin phép, không chia sẻ doanh thu, không chịu trách nhiệm pháp lý và không gỡ bỏ nội dung sai sự thật theo yêu cầu”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đó, đại biểu đoàn Lào Cai đề nghị bổ sung ba nhóm nghĩa vụ bắt buộc đối với các nền tảng xuyên biên giới.

Thứ nhất là nghĩa vụ chia sẻ doanh thu để bảo vệ giá trị đầu tư của báo chí. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lại nội dung báo chí trên không gian mạng dưới hình thức tổng hợp, trích dẫn hay khai thác dữ liệu phải được sự đồng ý của cơ quan báo chí và tuân thủ cơ chế chia sẻ lợi ích.

Thứ hai là nghĩa vụ gỡ bỏ nội dung sai sự thật, các nền tảng phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba các nền tảng xuyên biên giới phải có hiện diện pháp lý tại Việt Nam. “Mọi nền tảng cung cấp nội dung báo chí cho công chúng Việt Nam phải có đại diện pháp lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước”, bà nói.

Cùng với đó, đại biểu cũng đề nghị Nhà nước cần đầu tư hệ thống giám sát nội dung thời gian thực, không chỉ để kiểm soát mà là để bảo vệ báo chí trước sức ép từ các nền tảng toàn cầu và các thuật toán.

Cùng nội dung, đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn TP.HCM) cũng đề xuất dự thảo Luật Báo chí cần quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, bao gồm: có đại diện pháp lý tại Việt Nam; công khai thuật toán ở mức phù hợp với pháp luật Việt Nam; gỡ bỏ tin giả trong vòng 24 giờ khi có yêu cầu; định danh tài khoản và hợp tác truy vết các chiến dịch thao túng thông tin; kết nối API cảnh báo sớm với Bộ KH-CN...

Báo chí chính thống cần tận dụng mạng xã hội

Việc nhiều người chuyển sang đọc tin trên mạng xã hội thay vì đọc thông tin trên báo không phải vì họ thích mạng xã hội hơn báo chí mà chủ yếu do thói quen lướt mạng để giải trí. Khi đã online, họ tiện tay đọc luôn những tin tức xuất hiện trên newsfeed.

ThS-Tu.png
ThS Lê Anh Tú.

Cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội dùng thuật toán để gợi ý nội dung mà người dùng hay xem, khiến họ vô tình dựa vào mạng xã hội như kênh tiếp nhận thông tin chính.

Hiện nay, nhiều trang mạng xã hội đã lấy tin từ báo chí, nhưng phần lớn không dẫn nguồn thông tin. Trong khi đó, họ lại dùng các nội dung của báo chí đăng tải để "nuôi cộng đồng" và tăng tương tác thu lợi nhuận thông qua mạng xã hội. Báo chí cần chủ động nhắc nhở, yêu cầu ghi nguồn hoặc yêu cầu họ chi trả chi phí "chất xám". Nếu không, báo chí sẽ giảm lượng độc giả, độ thu hút, giảm đi doanh thu và sẽ rất thiệt thòi cho người làm báo.

Trong bối cảnh đó, báo chí truyền thống phải vừa giữ bản sắc, vừa tận dụng được nền tảng mạng xã hội. Báo chí cần đảm bảo chất lượng nội dung đặc sắc, chính xác, đa chiều; lan tỏa mạnh hơn trên các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube. Đồng thời, các tờ báo hoàn toàn có thể phối hợp với nền tảng để xây dựng cơ chế bảo vệ bản quyền, xây dựng mô hình buộc các trang mạng xã hội khi trích dẫn nội dung từ báo chí phải chia sẻ lợi nhuận.

ThS LÊ ANH TÚ, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)

SONG MAI ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.