(PLO)- Từ 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo...
(PLO)- Theo Nghị định 237/202 vừa được Chính phủ ban hành, cơ quan báo chí phải gắn nhãn với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo.
(PLO)- Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, nhìn nhận dự thảo nghị định đã làm rõ việc mở cửa cho các cơ quan báo chí tham gia trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là xu hướng tất yếu nhằm cung cấp thông tin và mang lại nguồn thu cho báo chí.
(PLO)- Cục trưởng Cục Báo chí thông tin những địa bàn trọng điểm như Thủ đô Hà Nội hoặc trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, nếu đảm bảo điều kiện sẽ đề xuất cơ quan báo chí chủ lực và phương án này phải được Bộ Chính trị thông qua.
(PLO)- Cùng với Luật Báo chí 2025, 11 luật khác được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua hồi cuối năm 2025 đã chính thức được công bố.
(PLO)- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết việc thành lập mô hình cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương thuộc thẩm quyền của Chính phủ...
(PLO)- Quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí, cần tính toán cơ chế đặc thù để báo chí làm cầu nối tốt hơn giữa doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế nước nhà.
(PLO)- Chỉ khi nhân lực báo chí đủ nhanh, đủ mạnh và đủ mới thì mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện mới có thể phát huy hiệu quả, thay vì chỉ là một lớp vỏ cấu trúc hiện đại với cỗ máy vận hành lỗi thời.
(PLO)- Tinh gọn bộ máy khi sắp xếp các cơ quan báo chí là xu thế tất yếu nhưng cũng cần đảm bảo tính đa dạng theo định hướng của Đảng.
(PLO)- Bài toán đặt ra khi sắp xếp báo chí không chỉ là tinh gọn mà còn là câu chuyện giữ gìn các giá trị, thương hiệu và nâng cao sức mạnh của nền báo chí quốc gia.
(PLO)- Đây là đề xuất của đại biểu Quốc hội khi thảo luật về Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi...
(PLO)- Nhiều đại biểu lo ngại quy định tại dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ làm mất thương hiệu của nhiều tờ báo địa phương, những “vốn quý” cần được tạo điều kiện để phát triển.
(PLO)- Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết căn cơ câu hỏi của các đại biểu Quốc hội: Làm sao để cơ quan báo chí địa phương cũng có thể phát triển thành cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện...
(PLO)- Hiện nay, nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng AI để sản xuất nội dung mang tính báo chí nhưng không phải chịu trách nhiệm hay tuân thủ đạo đức nghề nghiệp...
(PLO)- Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành ủy cần được tạo điều kiện để phát triển, nhất là đối với những đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nếu không sẽ rất lãng phí…
(PLO)- Với việc sửa đổi, bổ sung quy định về mô hình các cơ quan báo chí, yêu cầu đặt ra là cần có quy định chuyển tiếp phù hợp, tránh tạo khoảng trống trong áp dụng pháp luật.
(PLO)- Chúng ta cần thể chế Luật Báo chí theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rộng mở, bao quát cả cái chung và cái riêng, cái hiện tại và cái tương lai.
(PLO)- Không thể cào bằng báo chí ở các đô thị lớn, vốn dĩ phát triển đầy bản sắc và có sức ảnh hưởng toàn quốc, nhất là với các đô thị đặc biệt, vốn có sự khác biệt về quy mô và nhu cầu xã hội.
(PLO)- Những quy định mới liên quan đến hoạt động báo chí trên không gian mạng trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này là bước quan trọng để báo chí Việt Nam tự tin bước vào môi trường số đầy cạnh tranh.
(PLO)- Mọi nội dung do cơ quan báo chí phát hành trên môi trường số, dù không phải sản phẩm báo chí truyền thống, vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật.