Nâng tầm Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(PLO)- Không chỉ chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tới đây, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng còn chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Trung ương.

Bộ Chính trị ngày 1-11 đã cho ý kiến cuối cùng việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 163-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Được Ban Nội chính Trung ương, cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chuẩn bị kỹ hơn một năm nay, đến lần này Bộ Chính trị thống nhất cao các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Tổng quát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung này là để làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và đề cao quyền hạn, trách nhiệm của cả Ban chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương.

So với Quy định 163, do Bộ Chính trị khóa XI ban hành năm 2013, quy định mới bổ sung chức năng “giám sát” cho Ban chỉ đạo và nâng tầm Ban chỉ đạo là chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Trung ương, chứ không chỉ trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công việc của Ban chỉ đạo, như Tổng Bí thư nhấn mạnh là: “Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác thanh tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm”.

Cũng trong lần sửa đổi này đã làm rõ hơn nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo - tức Ban Nội chính tTrung ương. Như vậy cũng tương xứng với việc Bộ Chính trị đã bổ sung một phó Ban Nội chính Trung ương - ông Võ Văn Dũng làm ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, thay vì chỉ trưởng Ban Nội chính Trung ương - ông Phan Đình Trạc làm phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định 159, cũng do Bộ Chính trị khóa XI ban hành năm 2012, lần này làm rõ hơn trách nhiệm của Ban Nội chính Trung ương trong cải cách tư pháp. Đây là bổ sung có tính kỹ thuật, vì sau Đại hội XII, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách tư pháp đã hợp nhất cơ học vào Ban Nội chính Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.