Ban Nội chính Trung ương sẽ chống tham nhũng mạnh hơn

(PL)- Đề xuất tăng cường thêm một phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) Trung ương đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Quy định 163 năm 2013 của Bộ Chính trị - cơ sở vận hành của Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương.

Lý do là sau hơn năm năm hoạt động theo mô hình mà Tổng Bí thư là trưởng ban, đến nay ban chỉ đạo thấy cần sửa đổi, bổ sung Quy định 163 để làm tốt hơn nhiệm vụ nặng nề mà nhân dân đặt nhiều kỳ vọng.

Theo thông tin Pháp Luật TP.HCM nắm được, một trong những vấn đề được đề xuất là cần làm rõ hơn loại vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý. Theo đó, không cần phải đợi khi đã rõ ràng là vụ/việc tham nhũng mà ngay từ khi có dấu hiệu thì ban đã có quyền đưa vào vòng ngắm nếu vụ/việc đó nghiêm trọng, phức tạp hoặc dư luận xã hội quan tâm.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, hiện là phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Ảnh: NC

Tương tự như vậy, Ban Nội chính Trung ương với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và trưởng Ban Nội chính Trung ương với vai trò phó ban thường trực Ban chỉ đạo cũng có thẩm quyền, trách nhiệm rất lớn trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, thường trực Ban chỉ đạo. Trong đó có thẩm quyền chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan đề xuất chủ trương, định hướng xử lý hoặc đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử vụ, việc cụ thể. Tuy nhiên, các thẩm quyền đó cũng mới nằm trong quy chế do Ban chỉ đạo ban hành, giờ cần đưa vào quy định của Bộ Chính trị.

Thực tiễn hoạt động của Ban chỉ đạo năm năm qua cho thấy vai trò của Ban Nội chính Trung ương là rất quan trọng. Vì vậy, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định 163 của Bộ Chính trị lần này, nhóm nghiên cứu đề xuất tăng cường thêm một phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm thành viên Ban chỉ đạo, thay vì chỉ có trưởng ban tham gia với tư cách phó ban thường trực. Vị ủy viên này sẽ giúp trưởng ban và phó ban thường trực một số công việc và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Trên đây mới là một vài đề xuất ban đầu và đang tiếp tục được thảo luận, hoàn thiện trước khi báo cáo Ban chỉ đạo và trình Bộ Chính trị ban hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.