Nâng mức cảnh báo cúm A/H7N9 vào Việt Nam

Trước tình trạng dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát trong nước, cúm A/H7N9 đang tiến sát biên giới, ngày 20-2, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng cần phải nâng mức cảnh báo cúm A/H7N9 đã xuất hiện trên người để sẵn sàng ứng phó.

Theo ông Phu, mặc dù Việt Nam đang ở tình huống 1 (chưa xuất hiện ca bệnh trên người) nhưng cần nâng mức cảnh báo vì “thời điểm này khác năm ngoái, nguy cơ bệnh vào Việt Nam là rất cao”.

Vị cục trưởng cũng yêu cầu các đội cơ động xử lý dịch ở Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ, trung tâm y tế dự phòng các địa phương luôn ở tình trạng trực chiến, sẵn sàng giải quyết ngay nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm cúm A/H7N9.

Cùng ngày, trong buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh Đồng Nai, ông Mai Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), yêu cầu Sở NN&PTNT và Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cần lập kế hoạch ứng phó trong công tác phòng, chống dịch cũng như quy hoạch được vùng có nguy cơ cao bùng phát dịch cúm gia cầm để từ đó xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Ông Hiệp nhắc nhở Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cần phải làm ngay việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cũng như xác định vùng nguy cơ cao bùng phát dịch và có báo cáo gửi về Cục trong thời gian sớm nhất.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu UBND các huyện, TP, các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị đủ lượng hóa chất cung ứng kịp thời theo kế hoạch của các địa phương; phân công cán bộ đứng điểm ở từng địa phương để theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác này.

Theo Cục Thú y, đến ngày 20-2, cả nước có 67 ổ dịch tại 17 tỉnh với tổng số gia cầm mắc bệnh và chết hơn 61.000 con, số gia cầm tiêu hủy gần 85.000 con. Một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ nhưng được phát hiện và xử lý kịp thời.

NHÓM PV

 

Tại Khánh Hòa, liên quan đến dịch cúm A/H1N1, chiều 20-2, BS Nguyễn Đông, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 20 ca nhiễm bệnh (một ca tử vong là anh Huỳnh Thanh Tuấn, trú TP Nha Trang). Hiện công tác phòng, chống cúm A/H1N1, cũng như công tác điều trị số bệnh nhân bị nhiễm cúm A tại Khánh Hòa vẫn được triển khai quyết liệt.

Tại Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ ngày 20-2 cũng đã ban hành quyết định công bố dịch cúm gia cầm trên vùng xuất hiện tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với huyện Phong Điền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện cơ quan chức năng và ngành thú y Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy lượng gia cầm bị dịch cúm, vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêm phòng bao vây, dập tắt ổ dịch…

CÔNG THI - GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.