Nam Định yêu cầu làm rõ vụ người dân tố bị ép mua hũ tro cốt giá cao

(PLO)- UBND TP Nam Định vừa có văn bản yêu cầu UBND xã Mỹ Thuận và Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên khẩn trương báo cáo cụ thể vụ việc người dân tố bị ép mua hũ tro cốt với giá cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-3, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định Lê Quang Huy có văn bản chỉ đạo yêu UBND xã Mỹ Thuận, và Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên báo cáo cụ thể về việc liên quan đến thông tin người dân tố bị ép mua hũ tro cốt với cao.

Văn bản nêu, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền clip phản ảnh việc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên không cho gia đình thân nhân người chết mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào để đựng tro cốt sau khi thiêu, mà công ty bắt ép gia đình thân nhân phải mua quách hoặc hũ tro cốt của đơn vị với giá cao.

Theo đó, chi phí phát sinh thêm 3,5 triệu đồng nếu khách hàng muốn lấy xương đẹp. Theo giá chung, hợp đồng dịch vụ hỏa táng (thiêu) ban đầu 4,5 triệu đồng, nhưng khi làm hợp đồng thì tư vấn viên chỉ tư vấn mức giá 8 triệu đồng và 10 triệu đồng (tức là bỏ qua gói 4,5 triệu đồng và nói chỉ có 2 mức gói 8 triệu và 10 triệu đồng).

Nam Định yêu cầu làm rõ vụ người dân tố bị ép mua hũ tro cốt giá trên trời - 1.jpg
Trụ sở Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, nơi người dân tố bị ép mua hũ tro cốt giá cao.

Trước thông tin nêu trên, UBND TP Nam Định yêu cầu Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên cung cấp thông tin 4 nội dung liên quan đến clip, đơn giá dịch vụ, các biện pháp khắc phục nếu có, đồng gửi báo cáo về UBND thành phố trước 11g ngày 5-3.

Phó Chủ tịch UBND TP. Nam Định Lê Quang Huy cũng giao UBND xã Mỹ Thuận theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về hoạt động của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên báo cáo vụ việc cụ thể.

PLO đã liên hệ ông Chu Thành ngụ ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, người trực tiếp tố cáo Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên không cho mang quách bên trong mà buộc phải mua của công ty này với giá cao sau khi đưa người thân đi hỏa táng tại An Lạc Viên. Ông Thành cho biết: "Cách đây hơn 1 năm giá thiêu là 3,5 triệu đồng và thân nhân có thể đưa quách hoặc hũ tro cốt vào với điều kiện đóng thêm 900.000 đồng".

Theo ông Thanh, hiện tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên không cho mang quách hoặc hũ tro cốt vào bên trong mà buộc phải mua tại nơi hoả táng với giá thấp nhất gần 10 triệu.

Dân tố mua hũ tro cốt giá trên trời.jpg
Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên niêm yết Bộ quách có giá 37,5 triệu đồng.

Ngoài ra, khi đã ký hợp đồng 4,5 triệu đồng, nhân viên sẽ mồi chài nếu người dân muốn lấy xương đẹp thì đóng thêm 3,5 triệu nữa. "Tổng cộng các khoản gia đình chúng tôi phải chi là hơn 18 triệu đồng”, ông Chu Thành thông tin.

- Dân tố mua hũ tro cốt giá trên trời.jpg
Hũ đựng tro cốt được bày bán tại Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên với giá khoảng 10 triệu đồng.

Anh Thành đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cần sớm vào cuộc kiểm tra làm rõ ràng để những người thân có người mất đi hỏa táng không còn cảnh bị ép mua quách hoặc hũ tro cốt với giá cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.