Năm 2024, TP.HCM dự kiến chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ 1,5-1,6 lần

(PLO)- TP.HCM sẽ cố gắng nâng mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, dự kiến mức chi thu nhập tăng thêm năm 2024 sẽ khoảng 1,5-1,6 lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-10, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã làm việc với UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 57/2022 của Quốc hội.

Tại hội nghị, các ĐB băn khoăn về vấn đề tăng thu nhập cho cán bộ theo Nghị quyết 98 vừa được HĐND TP.HCM thông qua.

thu-nhap-tang-them-1,5-lan.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thực hiện cơ chế tăng thêm thu nhập theo Nghị quyết 98, TP đã mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng nhưng quỹ tiền lương không điều chỉnh được nên đã giảm trần chi thu nhập tăng thêm xuống.

Theo ông Mãi, bảy tháng đầu năm, cán bộ hưởng mức chi thu nhập tăng thêm 1,8 lần và năm tháng cuối năm quay về 0,8 lần tương ứng với quỹ lương cơ bản của TP. Tính trung bình cả năm 2023 thì mức chi thu nhập tăng thêm khoảng hơn 1,3 lần.

Năm 2024, nếu TP tính toán tiền lương ngay từ ban đầu thì quỹ lương sẽ lớn hơn, mức chi thu nhập sẽ không đến nỗi thấp. Theo đó dự kiến mức chi thu nhập tăng thêm năm 2024 sẽ khoảng 1,5-1,6 lần. Ông Mãi cho biết TP.HCM sẽ cố gắng nâng mức chi lên từ từ.

Thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP cần chuẩn bị đội ngũ cán bộ để tải được hết các nội dung của Nghị quyết.

“Nghị quyết đã có, vấn đề còn lại là người làm. Cụ thể là hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền. Để hệ thống này được vận hành tốt thì nền công vụ phải được rà soát, chuẩn hóa lại, hiện đại hóa, số hóa”- Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ và cho biết UBND TP đang chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án nền công vụ TP hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển.

Theo đó, đề án sẽ chuẩn hóa lại quy trình phục vụ, tổ chức bộ máy phù hợp. Một số tổ chức bộ máy sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp như sáp nhập một số cơ quan, thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp.

Ông Phan Văn Mãi cho biết TP sẽ thành lập trung tâm chuyển đối số để có một tham mưu trưởng về chuyển đổi số và hình thành Viện công nghệ tiên tiến làm nơi hội tụ các nhân lực nghiên cứu, phát triển cho tám ngành chủ lực của khoa học – công nghệ.

Đặc biệt, về đội ngũ cán bộ, công chức, ngoài quy định chung TP sẽ có cơ chế đặc thù như tuyển dụng, bố trí, đào tạo như thi tuyển chức danh lãnh đạo, chức danh chuyên môn và có cơ chế tuyển những chức danh khoa học.

TP.HCM sẽ phát huy Học viện cán bộ TP và một số cơ sở đào tạo. Từ đó giúp, công chức cấp xã phải học để làm công chức; chủ tịch, phó chủ tịch, chuyên viên, trưởng phòng, phó phòng… cũng sẽ biết bản thân làm gì.

Ông Mãi thông tin TP sẽ có những khóa bồi dưỡng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng để cập nhật kiến thức cho cán bộ. Đồng thời, đào tạo cán bộ qua thực tế bằng cách bố trí, luân chuyển cán bộ giữa lĩnh vực công và lĩnh vực tư…

Ngoài ra, còn có các chính sách về nhà ở, thu nhập tăng thêm và hỗ trợ nâng năng lực cho cán bộ, công chức. Theo ông Phan Văn Mãi, nhiều năm qua, Sở KH&CN và quận 8 đã tiến hành một đề tài phân tích quy trình hành chính tại một phường. Qua đó, sắp đặt chức năng, công việc sao cho không trùng lắp, chuẩn hóa và đưa công nghệ vào. Nếu làm tốt sẽ rút ngắn được 30% khối lượng công việc, qua đó nâng cao năng suất trong lĩnh vực công.

“Nếu làm tốt đề án này sẽ chuyển biến bộ máy hành chính của TP, hướng đến được mục tiêu hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển” – ông Mãi nhấn mạnh.

TP.HCM không đo bằng những ngôi nhà cao

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận nhà ở xã hội là vấn đề rất quan trọng đối với TP.

“TP.HCM không phải đo bằng những ngôi nhà cao mà phải là xóa được bao nhiêu nhà ổ chuột, những khu nhà không đảm bảo tiêu chuẩn”- ông nói.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng thông tin TP.HCM sẽ nghiên cứu kĩ việc miễn học phí cho học sinh TP trên cơ sở cân đối ngân sách và theo quy định. Từ đó, mong muốn đến năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ có chính sách miễn học phí cho học sinh của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.