TP.HCM kiến nghị Trung ương về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ

(PLO)- UBND TP.HCM đánh giá việc giảm hệ số chi thu nhập tăng thêm từ 1,8 lần xuống còn 0,8 lần đã làm cho phần lớn cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tâm tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 98 đã được các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM hoàn thành.

chi-thu-nhap-tang-them.jpg
HĐND TP.HCM thông qua các nghị quyết cụ thể hoá Nghị quyết 98 tại kỳ họp thứ 11. Ảnh: HÀ THƯ

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP thông qua chín nghị quyết triển khai Nghị quyết 98. Nổi bật là các nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm; lập Sở An toàn thực phẩm; chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn…

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng kiến nghị về nội dung liên quan đến trần chi thu nhập tăng thêm.

Theo UBND TP, Nghị quyết 98 quyết định bố trí ngân sách TP để chi thu nhập tăng thêm... bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. HĐND TP đã thông qua Nghị quyết 08/2023 điều chỉnh mức chi thu nhập tăng thêm trong năm tháng cuối năm 2023.

Do chưa có hướng dẫn cụ thể về “quỹ lương cơ bản” nên TP đang tạm thời tính toán theo nguyên tắc không vượt quá 0,8 lần quỹ lương ngạch bậc, phụ cấp, chức vụ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng đến hệ số chi thu nhập tăng thêm.

UBND TP.HCM đánh giá thực tế việc giảm hệ số từ 1,8 lần trong bảy tháng đầu năm 2023 thực hiện Nghị quyết 54/2017 xuống còn 0,8 lần đã làm cho phần lớn cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tâm tư.

Do đó, TP.HCM đề xuất Đoàn Đại ĐBQH TP báo cáo Ủy ban Thường vụ QH trình QH xem xét, cho phép TP thực hiện như thời kỳ thực hiện Nghị quyết 54/2017 (Nghị quyết 76/2022 không quy định “không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý”) khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, TP sẽ thực hiện theo nguyên tắc không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời gian chờ QH xem xét, cho phép TP.HCM được chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương ngạch bậc, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hội có tính chất đặc thù và các cơ quan trung ương được hưởng chính sách chỉ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98.

Tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết 98 kỳ họp tháng 11 và 12

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét ban hành các Nghị định về phân cấp, ủy quyền cho HĐND và UBND TP; bầu cử, quản lý, sử dụng cán bộ, tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại phường, xã, thị trấn; lãi vay, lợi nhuận hợp pháp, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của TP.

UBND TP.HCM cũng chuẩn bị xây dựng các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP, trình HĐND TP xem xét thông qua tại các kỳ họp cuối năm 2023 (dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 tới).

Đồng thời, ban hành các quy định triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.