Mức độ hài lòng của người dân không chỉ thể hiện ở con số

(PLO)- “Đừng nhìn vào con số, vào tỷ lệ phần trăm để đánh giá hoàn toàn sự hài lòng của người dân vì chúng ta dễ bị hài lòng ảo”- Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Chiều 4-3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã có buổi làm việc duyệt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quận Phú Nhuận năm 2021.

Ông Dương Anh Đức có buổi làm việc với UBND quận Phú Nhuận về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức quận Phú Nhuận đã có những nỗ lực, cố gắng để đạt thành quả nhất định trong năm qua.

Với những vấn đề còn vướng mắc mà quận báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng với từng nội dung sự việc cần cố gắng suy nghĩ cách giải quyết sáng tạo chứ đừng đi theo lối mòn cũ, cứ thấy vướng là xin. Thay vào đó phải tìm lời giải thay thế để xử lý vấn đề.

“Tinh thần giải quyết công việc thì cố gắng đeo bám, xử lý từng vụ việc, từng trường hợp một cho đến khi xong mới thôi, tránh làm việc theo kiểu hành chính như kiểu chúng ta nghĩ là đẩy công văn đi rồi xong đợi đến khi nào công văn quay trở về rồi mới làm tiếp. Khi thấy vấn đề thì phải sẵn sàng giải quyết để vấn đề nhẹ dần…”- Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Về kế hoạch năm 2021 của quận Phú Nhuận, ông cơ bản đồng ý và có những gợi mở ở nhiều nội dung.

Ông đề nghị UBND quận siết chặt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngay từ đầu năm trong quý I, chủ động có kế hoạch thực hiện kế hoạch của mình, tăng tốc ngay từ đầu; tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm chạy nước rút như Thủ tướng từng lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ đề năm 2021 là xây dựng đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP mong phía quận chú ý đến các vấn đề về cơ chế, công cụ, môi trường làm việc theo hướng xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, năng động, khoa học, năng suất cao, phục vụ người dân tốt hơn.

Ông cho rằng, UBND quận cần quan tâm nhiều đến môi trường đầu tư, phải làm sao để doanh nghiệp, nhà đầu tư cảm thấy hài lòng, cảm thấy được hỗ trợ nhiều hơn nữa; qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quận.

Ông cũng lưu ý về vấn đề chính quyền đô thị, trong đó có những đề án về xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công việc. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin vì dữ liệu sẽ là tài nguyên quý giá, phải có phương án gìn giữ và khai thác cho hiệu quả, tránh để tình trạng bị kẻ gian lợi dung, phá hoại.

Riêng về vấn đề cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến sự hài lòng của người dân. Ông cho rằng, hiện quận đã rất năng động, tâm huyết với vấn đề cải cách hành chính rồi thì càng phải cố gắng làm tốt hơn nữa phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, để sự hài lòng của người dân ngày càng cao hơn.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng mức độ hài lòng của người dân không hoàn toàn thể hiện ở con số. Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Đừng nhìn vào con số, vào tỷ lệ phần trăm để đánh giá hoàn toàn sự hài lòng của người dân vì chúng ta dễ bị hài lòng ảo”.

Ông phân tích: Tỷ lệ phần trăm người dân không hài lòng dù có khi chỉ là 1% thôi nhưng nếu tính trên tổng số hồ sơ thì con số đó không nhỏ chút nào. Ông ví dụ, với các nơi đông dân, 1% không hài lòng có khi tương đương với 10.000 hồ sơ nộp vào của dân.

“Để phục vụ 1% đó có khi lại tốn công sức nhiều hơn 99% hài lòng kia. Đó là bài học cần phải lưu ý. Vậy nên cần nhìn vào từng trường hợp cụ thể để giải quyết, đặc biệt quan tâm giải quyết trường hợp nổi cộm. Đó còn là bài học về công tác dân vận chính quyền”- ông Dương Anh Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.