Mưa như nhau, sao năm sau ngập hơn năm trước?

(PL)- Sở GTVT TP.HCM sẽ tổ chức thanh tra công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước.

Ngày 1-6, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho hay đơn vị này đã đề nghị Trung tâm Chống ngập TP rà soát, kiểm tra công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước và công tác dẫn dòng thi công trên địa bàn TP. Đồng thời, Sở GTVT TP cũng giao cho Thanh tra Sở phối hợp với Trung tâm Chống ngập kiểm tra, giám sát công tác duy tu, nạo vét hệ thống cống thoát nước cũng như công tác dẫn dòng thi công để xử lý theo quy định.

Trước đó, rất nhiều ý kiến phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, với lượng mưa và đỉnh triều gần tương đương nhau, cùng một tuyến đường nhưng năm 2015 không ngập, năm 2016 lại ngập. Tình trạng bất thường này đã xảy ra trong những cơn mưa vừa qua trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở GTVT TP, qua theo dõi các trận mưa từ đầu năm 2016 đến nay Sở nhận thấy đúng là có những tuyến đường năm trước không ngập nhưng năm nay lại ngập. Cụ thể, vào ngày 16 và 18-5, khi xảy ra mưa với vũ lượng từ 33 đến 36 mm và đỉnh triều nhỏ hơn 1 m nhưng các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, Quốc Hương vẫn bị ngập. Trong khi đó, số liệu thống kê cho thấy trong năm 2015, vào các ngày có mưa lớn hơn (từ 44 đến 55 mm) và đỉnh triều nhỏ hơn 1 m các tuyến đường nói trên vẫn không bị ngập.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nặng trong những cơn mưa giữa tháng 5-2016. Cùng thời điểm này, năm ngoái với những cơn mưa tương tự, đường không bị ngập. Ảnh: M.THANH

Tiếp xúc với chúng tôi, người dân ở các tuyến đường trên cho biết họ cũng cảm thấy bất thường vì những tuyến đường này bị ngập vào những trận mưa không lớn lắm. “Năm ngoái, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng hay bị ngập nhưng tôi thấy những hôm đó trời mưa rất to. Năm nay mới mưa sơ sơ nhưng đường bị ngập dữ quá. Mấy trận mưa vừa rồi, chạy xe qua đoạn đường này rất khó khăn. Không biết nguyên nhân do đâu?” - anh Phú, nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), phản ánh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào ngày 16-5, dù mưa không lớn nhưng trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) nước ngập khá sâu và kéo dài. Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM phải điều động khoảng 15 công nhân, một xe hút, hai máy bơm và một xe cẩu để ứng cứu ở điểm ngập này.

Chiều 1-6, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập, nói: “Chúng tôi đã kiểm tra một số khu vực và xác định nguyên nhân ngập là do các công trình thi công không đảm bảo công tác dẫn dòng thoát nước. Trung tâm sẽ có báo cáo cụ thể về nguyên nhân ngập các tuyến đường này cho Sở GTVT TP”.

Thanh tra công tác chống ngập

Ngoài yêu cầu Trung tâm Chống ngập kiểm tra công tác duy tu nạo vét hệ thống cống thoát nước, Sở GTVT TP cũng đã ban hành quyết định thanh tra về hoạt động liên quan đến công tác chống ngập. Cụ thể, Sở sẽ tổ chức thanh tra công tác duy tu nạo vét một số tuyến đường và công tác thu gom vận chuyển bùn thải từ hoạt động nạo vét. Hiện Sở GTVT TP đã đề nghị Trung tâm Chống ngập báo cáo một số nội dung, gửi cho đoàn thanh tra vào ngày 2-6.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.