Hồ chống ngập, nói hoài chẳng thấy đâu!

(PL)- Hồ ngầm chống ngập bị phản đối, hồ mở cũng gặp khó khăn.

Từ nhiều năm trước, hồ điều tiết phân tán được xem là giải pháp chống ngập hiệu quả cho TP.HCM, cần ưu tiên thực hiện. Thủ tướng cũng chỉ đạo trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM phải làm xong các hồ Gò Dưa (quận Thủ Đức), Khánh Hội (quận 4) và Bàu Cát (quận Tân Bình). Ngoài ra, TP cũng đã xác định khoảng 100 địa điểm để làm hồ điều tiết tại quận 9, huyện Bình Chánh và Nhà Bè.

Thế nhưng giữa tháng 5-2016 có mặt tại Công viên Bàu Cát (phường 14, quận Tân Bình), nơi dự kiến xây hồ ngầm chống ngập đầu tiên, chúng tôi vẫn không thấy dấu hiệu chứng tỏ dự án sẽ được triển khai. “Hiện bà con ở đây cũng không rõ có xây hồ không. Nếu xây hồ ngầm chống ngập được mà vẫn giữ được cảnh quan thì chúng tôi ủng hộ” - anh Hoàng Long có nhà sát bên Công viên Bàu Cát bày tỏ.

Được biết TTCN đã trình cho Sở GTVT thẩm định hồ sơ lập dự án xây hồ điều tiết Bàu Cát (0,4 ha, 50 tỉ đồng) nhưng UBND quận Tân Bình kiến nghị không thực hiện dự án này. Theo quận Tân Bình, khu vực này không còn ngập do mưa nên xây hồ trong khu dân cư sẽ gây lãng phí, ảnh hưởng không tốt trong dư luận.

Ngoài hồ Bàu Cát, các hồ Gò Dưa, Khánh Hội (4,8 ha, 300 tỉ đồng) cũng được UBND TP lên kế hoạch triển khai từ cuối năm 2015. Trong đó, hồ Gò Dưa được chỉ đạo ưu tiên thực hiện sớm nhưng đến nay công việc chỉ dừng lại ở bước “đề xuất” và người dân bị ảnh hưởng chưa rõ phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Hồ điều tiết Gò Dưa rộng hơn 95 ha, ở nơi đan xen giữa các phường Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Linh Đông và Hiệp Bình Chánh. Tổng mức đầu tư ban đầu hơn 585 tỉ đồng nhưng do vốn ngân sách hạn chế nên cuối năm 2015, UBND TP chấp thuận chủ trương giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam lập đề xuất dự án. Đến nay, theo đề xuất của Công ty Trung Nam, tổng mức đầu tư dự tính hơn 1.337 tỉ đồng (tăng thêm hơn 752 tỉ đồng).

Tương tự, từ nhiều năm trước các chuyên gia đề xuất lấy hồ tự nhiên Sông Tân (phường Tân Kiểng, quận 7) điều tiết chống ngập cho khu vực phía Nam. Song đến nay, việc xây hồ chỉ mới dừng lại ở chủ trương. Trong khi đó, UBND quận 7 nhìn nhận công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, người dân xây nhà lấn chiếm và xả rác làm mặt hồ bị thu hẹp.

Theo UBND quận 7, hiện địa bàn quận nói riêng và khu vực phía Nam nói chung thường xuyên bị ngập nên việc xây hồ Sông Tân là cần thiết. Tuy nhiên, vị trí này hiện vẫn chưa được đưa vào danh mục quy hoạch hồ điều tiết chống ngập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.