Bất đồng khi xây hồ chống ngập đầu tiên ở TP.HCM

(PL)- Dự án thí điểm xây hồ điều tiết ngầm để chống ngập đầu tiên tại TP.HCM đang gặp trở ngại. Cụ thể, khi Trung tâm Chống ngập TP (chủ đầu tư) tổ chức lấy ý kiến về vị trí xây hồ tại Công viên Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình thì quan điểm của Sở QH-KT TP và UBND quận Tân Bình hoàn toàn trái nhau.

Trong công văn gửi UBND TP cùng Trung tâm Chống ngập, Sở QH-KT ủng hộ chủ trương xây hồ trong Công viên Bàu Cát nhằm bổ sung năng lực thoát nước, chống ngập cho khu vực này. Sở QH-KT TP cho biết căn cứ vào đề án quy hoạch chung của UBND TP và đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư phường 14 của UBND quận Tân Bình thì hồ điều tiết Bàu Cát sẽ được xây dựng trên đất quy hoạch công viên cây xanh - TDTT. “Trong bối cảnh TP thiếu diện tích cây xanh, hồ ngầm cần đào sâu để đảm bảo độ dày cho mặt đất nhằm hạn chế tối đa việc giảm chức năng đất cây xanh công viên…” - Sở QH-KT lưu ý.

Tuy nhiên, dù là địa phương được thụ hưởng nhưng UBND quận Tân Bình lại cho rằng xây hồ với dung tích 10.000 m3 trong công viên - khu dân cư hiện hữu là không phù hợp. “Sau khi các dự án cải tạo đường Đồng Đen, Hồng Lạc, Phạm Phú Thứ, nhất là dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm hoàn thành, các điểm ngập trước đây ở địa bàn quận đã được xóa, hiện cũng chưa thấy phát sinh điểm ngập mới. Do đó, việc xây dựng hồ ngầm với kinh phí lớn sẽ gây lãng phí, tạo dư luận xã hội không tốt…” - đại diện UBND quận Tân Bình phân tích.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước - Trung tâm Chống ngập TP, cho biết dự án xây hồ ngầm chống ngập đã được UBND TP chấp thuận, nhiều sở, ngành liên quan ủng hộ. Dự kiến hồ được khởi công ngay trong năm 2015. “Hồ xây dựng trong Công viên Bàu Cát với diện tích khoảng 400-500 m2 là hợp lý. Đây là hồ ngầm, xây dựng bằng công nghệ hiện đại nên sẽ không ảnh hưởng đến mảng xanh công viên” - ông Long nói.

Theo ông Long, trung tâm đã có văn bản gửi UBND quận Tân Bình giải thích rõ về chủ trương xây hồ điều tiết ở Công viên Bàu Cát. Tuy nhiên, đến nay trung tâm chưa nhận được phản hồi. “Trường hợp UBND quận Tân Bình không đồng ý thực hiện dự án ở Công viên Bàu Cát, trung tâm sẽ báo cáo UBND TP để giải quyết” - ông Long cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.