Lắp nhiều trạm khí tượng, radar chống ngập ở Sài Gòn

(PLO)- TP.HCM sẽ lắp đặt năm trạm khí tượng, một trạm radar thời tiết, 80 trạm đo mưa và 20 trạm đo thủy văn để phục vụ công tác chống ngập.

Ngày 12-5, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Thành Phong, vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM, vốn vay Ngân hàng Thế giới”. Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2016 đến 2021.

Dự án trên được giao cho Trung tâm Chống ngập TP.HCM làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 9.570 tỉ đồng (tương đương 437 triệu USD). Mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực quản lý, phòng chống ngập úng, cải thiện môi trường. Đồng thời kết hợp các công trình liên quan để ngăn triều, đảm bảo thoát nước, chống ngập cho vùng trung tâm TP trước biến đổi khí hậu.

Lưu vực chống ngập chính của dự án nằm dọc tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: TRUNG THANH

Các công trình chống ngập thuộc dự án sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn các quận 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Trong đó, khu vực chính mà dự án nhắm đến là lưu vực Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (dài 33 km) với tổng diện tích hơn 14.900 ha.

Cụ thể, dự án sẽ lắp đặt năm trạm khí tượng, một trạm radar thời tiết, 80 trạm đo mưa và 20 trạm đo thủy văn. Cùng với đó là các công trình quan trọng còn lại như xây dựng cống ngăn triều kết hợp với âu thuyền tại rạch Nước Lên và sông Vàm Thuật, xây dựng tuyến đê kè dọc tuyến kênh Tham Lương, xây tuyến cống bao ở quận Gò Vấp…

Có khoảng 2 triệu dân sẽ được thụ hưởng tiện ích về môi trường mà dự án mang lại. Ảnh: TRUNG THANH

Theo quyết định phê duyệt, dự án có vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) là 400 triệu USD, vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM là 37 triệu USD.

Kết quả dự kiến mà dự án sẽ đạt được là giúp khoảng 14.900 ha đất (lưu vực Tham Lương  - Bến Cát - rạch Nước Lên) được bảo vệ trước các trận ngập có tần suất lớn 10 năm xảy ra một lần. Theo đó, sẽ có khoảng 2 triệu dân sống trên lưu vực này được tiếp cận các tiện ích về môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.